Apple rậm rịch mua lại công ty sản xuất chip đồ họa Renesas

(Dân trí) - Nhà sản xuất iPhone đang lên kế hoạch thâu tóm một vài công ty, nhà máy sản xuất tại Nhật Bản, và Renesas đang là mục tiêu hàng đầu của họ.

Theo


Theomột nguồn thông cáo chưa chính thức, Công ty liên doanh điện tử Renesas  đã có cuộc nói chuyện với các đại diện đến từ Apple - những người đang có khả năng sẽ nắm giữ cổ phần của một trong những công ty sản xuất bộ vi mạch xử lý đồ họa cho smartphone. Được biết công ty đến từ Nhật Bản này đang hiện gặp nhiều vấn đề trong việc tái cấu trúc kinh doanh khi bắt đầu chuyển sang ngành công nghiệp ô tô.

Renesas đang xem xét bán 55% cổ phần của mình bao gồm chi nhánh sản xuất Renesas SP Driver - vốn quản lý các chất bán dẫn sử dụng trong màn hình hiển thị. Theo nhiều nguồn tin cho biết, hiện tổ chức này vẫn đang chiếm một nguồn cung cấp lớn cho các nhà máy sản xuất iPhone  tại Nhật Bản.

Theo


Apple được cho là sẽ thắt chặt các chuỗi cung cấp linh kiện của mình để bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh lớn trong khu vực như Công ty điện tử Samsung  đến từ Hàn Quốc, cũng các Công ty điện tử Trung Quốc mới bùng phát gần đây như Huawei , ,..

Các tài liệu tài chính cho biết Công ty Renesas đã thua lỗ gần 650 tỉ Yên ( tương đương với khoảng 6,28 tỉ đô la ) trong tám năm gần đây. Họ cũng nhiều khả năng sẽ bán toàn bộ cổ phần của công ty trong năm nay, tuy nhiên người phát ngôn đến từ Renesas đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Theo


Từ một vài nguồn tin khác, nhiều công ty sản xuất Nhật Bản cũng có dấu hiệu sẽ bán cổ phần của mình cho Apple trong hè năm nay, và con số dự đoán của nhiều nhà đầu tư là vào khoảng 50 tỷ Yên. Một đại diện tiêu biểu là hãng máy ảnh  đã bắt đầu có những bản báo cáo trong cuộc đàm phán cùng Apple mới đây, và một trong những điều khoản trong báo cáo khẳng định rằng Công ty liên doanh  cũng có thể sẵn sàng bán 25% cổ phần của mình nếu như được Apple yêu cầu.

Nguyễn Nguyễn