Apple gây bất ngờ vì “đảo lộn” nhân sự cao cấp

(Dân trí) - CEO Tim Cook vừa tuyên bố một sự thay đổi lớn trong các vị trí lãnh đạo của hãng công nghệ đắt giá nhất hành tinh. Thiên tài thiết kế Jony Ive sẽ phải đảm đương thêm trách nhiệm mới, trong khi đó, Scott Forstall, “cha đẻ” của iOS sẽ rời khỏi công ty.

Giám đốc phần mềm Scott Forstall là người có vai trò quan trọng với nền tảng iOS và iPhone.
Giám đốc phần mềm Scott Forstall là người có vai trò quan trọng với nền tảng iOS và iPhone.

Lá thư nội bộ của CEO Tim Cook gửi toàn nhân viên đã thông báo thông tin bất ngờ trên.

 

Theo Apple, giám đốc phần mềm Scott Forstall, người giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nền tảng iOS sẽ nói lời chia tay với công ty từ đầu năm 2013, trong khi đó, Giám đốc bán lẻ John Browett sẽ nghỉ việc từ hôm nay.

 

Trong thư, Tim Cook nhấn mạnh Forstall sẽ là cố vấn cho ông trong thời gian chuyển giao công việc từ giờ đến đầu năm 2013. Forstall là người được Steve Jobs lựa chọn để thiết kế nền tảng iOS, góp phần vào thành công của iPhone cũng như đưa Apple trở thành hãng công nghệ đắt giá nhất hành tinh. Forstall hiện đang chuyên trách về các sản phẩm phần mềm, trong đó có “trợ lý ảo” Siri và ứng dụng bản đồ vốn đang bị chỉ trích nặng nề. Mặc dù Tim Cook không tiết lộ về lý do sa thải Forstall, nhưng nhiều nguồn tin cho hay nguyên do là bởi nhân vật đình đám đã góp phần giúp Apple hồi sinh bằng hệ điều hành iOS đã từ chối ký vào một lá thư cáo lỗi gửi tới khách hàng của Apple vì các lỗi ngớ ngẩn xuất hiện trên phần mềm bản đồ Apple Maps. Và, cuối cùng Tim Cook là người đặt bút ký vào lá thư không đáng có đó.
 
Trong khi đó, giám đốc bán lẻ John Browett cũng phải nói lời chia tay Apple sau 6 tháng đảm trách vị trí quan trọng này. Lý do của việc sa thải John Browett không được tiết lộ.
 
Apple gây bất ngờ vì “đảo lộn” nhân sự cao cấp
Scott Forstall luôn song hành cùng Steve Jobs trong các sự kiện quan trọng trước đây của Apple
 

Sự thay đổi khác gây bất ngờ của Apple đó chính là bậc thầy về thiết kế Jony Ive cùng các nhân sự cao cấp Eddy Cue, Bob Mansfield và Craig Federighi sẽ đảm đương thêm nhiều trọng trách mới.

 

Ive nổi tiếng với khả năng về thiết kế phần cứng, và nhiệm vụ mới của ông là sẽ đưa sự tinh tế của phần cứng lên các sản phẩm phần mềm của Apple. Ive sẽ có trách nhiệm về giao diện người dùng vốn là yếu tố ảnh hưởng ít nhiều đến cảm nhận của người dùng về sản phẩm. Trước khi mất, Steve Jobs đảm trách vấn đề này.

 

Giới công nghệ đánh giá sự thay đổi này sẽ giúp nhóm sáng tạo của Ive có nhiều cơ hội tạo sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm.

Gây bất ngờ không kém đó là sự trở lại vai trò lãnh đạo của Bob Mansfield. Mansfield là cựu giám đốc phần cứng của Apple, và với nhiệm vụ mới, ông sẽ đảm trách nhóm “công nghệ bán dẫn và không dây” của công ty. Mansfield từng bị thay thế bởi nhân vật Dan Riccio vào hồi đầu năm nay, mặc dù ông vẫn ở trong nhóm phát triển “các sản phẩm tương lai” cho Tim Cook. Mansfield sau đó đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng đã được Apple giữ lại thêm 2 năm với một khoản ưu đãi lớn.

Tim Cook cho biết việc thay đổi về nhân sự là điều quan trọng giúp hãng duy trì sự cạnh tranh với các đối thủ ngày càng gia tăng, như Google, Microsoft và Amazon.

 

Khôi Linh

Theo AP