Apple bị cấm bán iPhone tại Colombia

Thế Anh

(Dân trí) - Trong hơn nửa năm qua, Ericsson và Apple đã xảy ra không ít tranh chấp về việc sử dụng các bằng sáng chế 5G, sau khi hợp đồng cấp phép hết hạn.

Chưa đầy 6 tháng sau vụ kiện giữa Ericsson và Apple, lệnh cấm nhập khẩu và bán hàng đầu tiên đã được thực thi. Theo đó, Apple hiện không thể bán các mẫu iPhone và iPad có kết nối 5G tại Colombia.

Apple bị cấm bán iPhone tại Colombia - 1

Các thiết bị như iPhone 12, iPhone 13 và iPad Pro 5G đều bị cấm (Ảnh: Engadget).

Thậm chí, tòa án còn yêu cầu Apple phải làm nhiều hơn là việc chỉ ngừng kinh doanh các thiết bị 5G của mình. Cụ thể, Apple sẽ phải "cảnh báo và liên lạc với" các cửa hàng, nhà bán lẻ, các nền tảng truyền thông xã hội, phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng thương mại điện tử trong lãnh thổ Colombia để đảm bảo họ tuân thủ quy định này.

Trên thực tế, đây không phải là một tranh chấp về hiệu lực của các bằng sáng chế. Ericsson sở hữu các bằng sáng chế và Apple chấp nhận rằng chúng hợp lệ. Tranh chấp chỉ xoay quanh việc liệu Ericsson có tính phí bản quyền hợp lý cho các bằng sáng chế hay không.

Theo 9to5mac, phán quyết trên không phải là vấn đề quá lớn đối với Apple. Colombia là một thị trường nhỏ đối với các mặt hàng như iPhone và iPad. Lệnh cấm trên không ảnh hưởng nhiều đến doanh số của công ty.

Tuy nhiên, Apple không phủ nhận rằng họ đang vi phạm bằng sáng chế của Ericsson. Vì vậy, công ty có rất ít biện pháp chống lại các cáo buộc tương tự ở những quốc gia khác. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ Apple bị cấm bán iPhone ở nhiều thị trường khác.

Theo 9to5mac.com