Xe tập đi trượt xuống cầu thang, bé 6 tháng tuổi chấn thương nặng

(Dân trí) - Khi đang ngồi trong xe tập đi, bé N.X.L (6 tháng tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) đẩy chân khiến cả chiếc xe trượt xuống cầu thang, mặt bé L. bị đập mạnh xuống các bậc cầu thang gây chảy máu nhiều, chấn thương vùng mặt.

Ths. Bs Ngô Anh Vinh, Khoa Cấp cứu-chống độc (BV Nhi Trung ương) cho biết, khoa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi này trong tình trạng lơ mơ, da nhợt nhạt do mất nhiều máu, tình trạng rất nguy kịch.

Sau khi cấp cứu truyền thuốc giảm đau, truyền máu bệnh nhi đã được chỉ định chụp cắt lớp vùng hàm mặt. Kết quả cho thấy tai nạn trượt xe tập đi đã khiến cháu L. bị gãy rời di lệch xương hàm dưới.

Sau khi hồi sức giúp bệnh nhi thoát khỏi tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp cố định xương hàm dưới bằng nẹp vít. Sau đó bệnh nhi đã được chuyển sang điều trị tại khoa răng hàm mặt. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhi đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.


Xe tập đi nếu để trẻ tự đẩy, không có người lớn trông coi có thể gây ra những tai nạn rất nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Xe tập đi nếu để trẻ tự đẩy, không có người lớn trông coi có thể gây ra những tai nạn rất nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến những nguy cơ tai nạn với xe tập đi, từ năm 2007, khi xảy ra trường hợp bé gái 7 tháng tuổi (Bà Rịa_ Vũng Tàu) ngồi xe tập đi, bị ngã vào nồi nước suôi gây tử vong, nhiều bác sĩ đã đưa ra quan điểm nên cấm loại xe tập đi nguy hiểm này.

Theo TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương, người lớn không nên sử dụng loại xe tập đi này cho trẻ. Các loại xe trên thị trường có độ an toàn thấp, thường không kiểm soát được tốc độ nên dễ xảy ra tai nạn. Tại BV Nhi Trung ương từng tiếp nhận một số ca tai nạn do xe tập đi, phần lớn các cháu bị ngã do xe lao rất nhanh, lăn xuống bậc thềm hoặc cầu thang. Những trẻ này thường bị chấn thương đầu, mặt hoặc gãy xương chân tay.

Theo các bác sĩ, loại phương tiện này có khả năng gây rất nhiều nguy hiểm cho các cháu nhỏ, thường gây tổn thương vùng hàm mặt, sọ não. Ngoài các tai nạn kể trên, sử dụng xe tập đi sớm cho trẻ dưới 9 tháng còn gây ra chân vòng kiềng do xương trẻ chưa đủ cứng để chịu sức nặng của cơ thể.

Vì thế, không nên sử dụng xe tập đi cho trẻ. Nếu dùng, cha mẹ phải theo sát trẻ bởi bé có thể tự cho xe đi khắp nhà, dễ va đập vào các đồ vật. Phải luôn để mắt đến trẻ, tránh để trẻ ngồi trên xe tập đi ở những chỗ dễ trơn trượt, đặc biệt không cho trẻ chơi ở các khu vực gần cầu thang để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra cho trẻ.

Tú Anh