Vượt sóng cấp 7, cứu sản phụ mang thai 32 tuần nguy kịch

(Dân trí) - Trong ngày 26/12, tại đảo Lý Sơn, bệnh nhân Phan Thị Hiền đưa đi cấp cứu khẩn cấp vào đất liền, với tình trạng đang mang thai 32 tuần, bị xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan nghi do ký sinh trùng và viêm túi mật.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Phan Thị Hiền (31 tuổi, ngụ thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) nhập viện tại Trung tâm Y tế Quân dân kết hợp huyện Lý Sơn vào ngày 23/12, tình trạng xuất huyết tiêu hóa và đang mang thai 32 tuần tuổi.

 

Tuy nhiên, sau khi nhập viện, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân Hiền còn bị tổn thương gan nghi do ký sinh trùng và viêm túi mật. Đến sáng ngày 26/12, tình trạng sức khỏe bệnh nhân có diễn biến nguy kịch. Gia đình bệnh nhân Hiền yêu cầu thuê tàu cao tốc vận chuyển vào Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi.

 

Qua giám sát tình hình thời tiết, hiện nay trên vùng biển Quảng Ngãi có gió to, sóng lớn khoảng cấp 7, cấm toàn bộ tàu thuyền lưu thông. Do yếu tố cấp cứu khẩn cấp, gia đình nạn nhân và chủ tàu bất chấp điều kiện thời tiết phức tạp để vào đất liền.

 

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Người khỏe đi trên biển sóng cấp 7 đã nguy hiểm rồi, huống gì trường hợp bệnh nhân Hiền. Khi nhập viện, sản phụ Hiền bị chảy máu trong và các triệu chứng như nhận định của Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp Lý Sơn. Bệnh viện tiến hành điều trị nhưng gia đình bệnh nhân vẫn quả quyết đưa đi Bệnh viện Đà Nẵng”.

 

Khoảng 9h30 hôm nay (27/12), gia đình bệnh nhân Phan Thị Hiền đã thuê xe chuyển đi Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

 

Hồng Long