Vụ tử vong vì chuyển viện muộn: Bác sĩ không giữ bệnh nhân lại?

(Dân trí) - “Hiện tại bệnh viện đang quá tải. Trung bình một bác sỹ phải chăm sóc 5 bệnh nhân. Bênh nhân đông, chất lượng khám chữa bệnh sẽ giảm nên không dại gì chúng tôi giữ bệnh nhân lại”, BS Nguyễn Danh Linh, GĐ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.

Vụ tử vong vì chuyển viện muộn: Chúng tôi không dại gì mà giữ bệnh nhân
Cho rằng các bác sỹ Bệnhtắc trắch và gây khó khăn trong việc chuyển viện là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Chế Hùng Cường, người nhà đã mang thi thể bệnh nhân đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để "bắt đền" (Ảnh chụp chiều ngày 25/7)

Trao đổi ngắn với PV Dân trí sau cuộc họp đầu tiên kể từ khi vụ việc người nhà bệnh nhân Chế Hùng Cường (46 tuổi, quê ở Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) đưa thi thể tới Khoa cấp cứu bắt đền, BS Nguyễn Danh Linh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Khi vụ việc xảy ra tôi đang đi công tác và mới về hôm qua. Chiều này (30/7) mới có cuộc làm việc đầu tiên với lãnh đạo bệnh viện và các cá nhân liên quan. Hiện tại chưa thể trả lời phóng viên được. Ngày mai, lãnh đạo bệnh viện sẽ có cuộc làm việc với thân nhân bệnh nhân Chế Hùng Cường nhưng tôi khẳng định, y tá của bệnh viện không làm bệnh nhân ngã dẫn đến chấn thương sọ não như một số báo đưa tin. Hiện chúng tôi có cuộn băng ghi hình ca trực làm bằng chứng”.

Về việc người nhà bệnh nhân Chế Hùng Cường “tố” bác sỹ bệnh viện có thái độ không tốt khi tham gia cứu chữa bệnh nhân, gây khó khăn cho việc chuyển lên tuyến trên khiến anh Cường tử vong trên đường ra Hà Nội, bác sỹ Nguyễn Danh Linh khẳng định: “Chúng tôi không dại gì mà giữ bệnh nhân lại. Đối với trường hợp như bệnh nhân Chế Hùng Cường (chấn thương sọ não - PV), khi yêu cầu chuyển viện chúng tôi không giữ lại, đồng thời giải thích rõ ràng cho người nhà về những khả năng xấu nhất sẽ gặp phải trong quá trình di chuyển.

Hiện tại bệnh viện chúng tôi đang quá tải, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khám, chữa bệnh cho từ 1.100 - 1.200 người. Tính ra, mỗi bác sỹ phải phụ trách 5 bệnh nhân. Bệnh nhân quá đông, y, bác sỹ ít thì chắc chắn chất lượng khám chữa bệnh sẽ không tốt. Bởi vậy không dại gì chúng tôi giữ bệnh nhân lại trong khi họ muốn chuyển tuyến”.

Còn về thái độ của các bác sỹ khi tham gia cứu chữa cho bệnh nhân, theo bác sỹ Nguyễn Danh Linh thì vấn đề đó hết sức trừu tượng, tùy thuộc vào cảm nhận và tâm trạng của từng người. Ông Giám đốc cũng cho biết, sau khi có cuộc làm việc với gia đình bệnh nhân Chế Hùng Cường để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan, Bệnh viện sẽ có công văn báo cáo Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị liên quan. “Công văn của Bộ Y tế gửi đến vào thứ 7, trùng vào ngày nghỉ nên đến hôm nay (thứ 2, ngày 30/7 - PV) chúng tôi mới nhận được”, ông Linh lý giải thêm.

Hoàng Lam