Đồng Tháp:

Vụ thiếu niên bị cắt chân: Cắt thi đua ê kíp trực

(Dân trí) - Liên quan đến vụ em Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân phải sau khi được nẹp chân ở bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp), mới đây Sở Y tế tỉnh này quyết định cắt hết thi đua ê kíp trực.

Sau khi Hội đồng chuyên môn có kết luận có sai sót trong quá trình khám chữa bệnh cho em Trúc Giang nên Sở y tế tỉnh Đồng Tháp quyết định cắt thi đua năm 2017, đối với bác sĩ và điều dưỡng của ê kíp trực hôm xảy ra sự việc trong việc khám chữa bệnh em Giang.

Ngoài ra, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tân Hồng sẽ không được xem xét bất kỳ thành tích thi đua nào trong năm 2017.

Như Dân trí thông tin, ngày 11/4, trên đường chạy xe Giang vấp phải ống bơm nước kéo ngang lộ bị ngã. Sau đó, Giang được người dân bên đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng điều trị.

Tại đây, bác sĩ chỉ định nẹp chân cho Giang. Buổi tối Giang nhiều lần than tê và nhức chân nhưng chỉ được bác sĩ thăm khám qua loa. Đến trưa ngày 12/4, Giang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Sau đó, bác sĩ buộc phải cắt 1/3 chân giang vì bàn chân đã hoại tử, đồng thời do tắc động mạch khoeo nên không thể điều trị bảo tồn.

Liên quan đến những thiếu sót trong việc khám chữa bệnh cho em Trần Trúc Giang, Sở y tế tỉnh Đồng Tháp quyết định cắt thi đua ê kip trực
Liên quan đến những thiếu sót trong việc khám chữa bệnh cho em Trần Trúc Giang, Sở y tế tỉnh Đồng Tháp quyết định cắt thi đua ê kip trực

Để xác định chính xác bệnh tình của em Giang, ngành y tế đồng Tháp thành lập Hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các bệnh viện đầu ngành về chấn thương chỉnh hình như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Theo kết luận, đây là trường hợp chấn thương trật khớp gối ra trước, ít gặp, có biến chứng tắc mạch khoeo, thường diễn tiến bệnh nặng, phức tạp cần bác sĩ có kiến thức và kinh nghiệm về chấn thương chỉnh hình để xử trí.

Ngoài ra, hội đồng cũng nhận định Bệnh viện đa khoa Tân Hồng do thiếu kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nên đã xử trí chưa đúng, chưa có chỉ định chế độ theo dõi và phát hiện sớm biến chứng tổn thương mạch máu.

Về phía điều dưỡng còn hạn chế về chuyên môn nên không phát hiện các triệu chứng bất thường, không ghi nhận trong hồ sơ và chưa có giải thích thỏa đáng cho người nhà bệnh nhân.

Nguyễn Hành