Vụ bác sĩ lừa tiền bệnh nhân: Cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can

(Dân trí) - Sở Y tế cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ về vụ việc BS Tr. lừa tiền của các bệnh nhân. Luật sư cho rằng hành vi của BS Tr. là tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cần phải lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ “15 bệnh nhân ung thư bị bác sĩ lừa 81 triệu đồng” ngày 20/3, trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: “Sở Y tế đã nhận được báo cáo sơ bộ về vụ việc từ phía Bệnh viện Truyền máu Huyết học, sở đang chờ báo cáo tổng hợp từ bệnh viện.

BS Tr. là nhân sự của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, không phải là nhân viên của ngành y tế nhưng được ghép vào bệnh viện để thực hiện trên cơ sở vừa thực hành vừa giảng dạy”.

Vụ bác sĩ lừa tiền bệnh nhân: Cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can - 1

Bệnh viện Truyền máu Huyết học, nơi BS Tr. thực hiện hành vi lừa tiền người bệnh

 

Theo nhận định của BS Huỳnh Mai, sau vụ việc chắc chắn BS Tr. sẽ bị Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xóa tên trong danh sách cán bộ giảng dạy, hình thức xử lý cụ thể sẽ được trường công bố. Trước mắt, phía bệnh viện đang nỗ lực liên hệ để trả lại bằng hết số tiền BS Tr. đã nhận của người bệnh trong quá trình vừa tham gia giảng dạy vừa khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Thông tin BS Tr. cùng lúc lừa tiền của nhiều bệnh nhân đang gây tâm lý bức xúc trong cộng đồng. Nhiều người đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý nghiêm đối với hành vi của vị bác sĩ trên. Phân tích pháp lý của LS Nguyễn Minh Tường, Công ty Luật Phan Nguyễn chỉ ra hành vi của BS Tr. cần phải khởi tố.

Theo đó: BS Tr. đã thừa nhận có hành vi lừa dối 15 bệnh nhân trong khi đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân này để chiếm đoạt số tiền được xác định ban đầu là 81 triệu đồng. Ban Giám đốc Bệnh viện đã nhận một phần trách nhiệm trong vụ này và đã tạm đình chỉ công tác đối với Bác sĩ Tr. đồng thời đã thực hiện trả lại tiền cho một số bênh nhân đã bị bác sĩ lừa tiền.

Vụ bác sĩ lừa tiền bệnh nhân: Cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can - 2

Ít nhất 15 trường hợp đã được xác định là nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt là 81 triệu đồng

 

Hành vi của BS Tr. mặc dù chỉ mang tính cá nhân, nhưng khi thực hiện hành vi lại là tư cách bác sĩ làm việc tại bệnh viện Huyết Học. Nạn nhân chính là bệnh nhân do bác sĩ trực tiếp điều trị nên hành vi trên không chỉ mang tiếng xấu đến bệnh viện Truyền máu Huyết học mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh và đạo đức hành nghề của Bác sĩ nói chung.

Việc Bệnh viện và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (nơi Bác sĩ Tr. đang làm giảng viên) đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh và giảng dạy đối với bác sĩ Tr. chỉ là hình thức xử lý nội bộ ngành, còn hành vi phạm tội của Bác sĩ Tr. cần phải xử lý theo luật pháp hiện hành. Bệnh viện cần phải lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BS Tr. về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể tại điểm c, điểm d khoảng 02 điều 174 bộ luật hình sư 2015 qui định như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội  thì thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Vân Sơn