Vỡ ruột non do ngã xe đạp

(Dân trí) - Ngày 23/3, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi vết rách toác ruột non cho bệnh nhân bị ngã xe.

Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, phẫu thuật viên chính, cho biết, bệnh nhân T.H.T. (46 tuổi, ở phường Long Hòa, Bình Thủy, TP Cần Thơ) nhập viện lúc 10h sáng ngày 21/3, trong tình trạng đau bụng dữ dội, các kết quả siêu âm và X-quang bụng chỉ cho thấy ổ bụng có ít dịch.

Tuy nhiên qua khám lâm sàng, bệnh nhân đau và bụng gồng cứng, nghĩ có tổn thương do chấn thương bụng kín nên kíp trực quyết định nội soi thám sát thấy ổ bụng có nhiều dịch ruột và thức ăn, các bác sĩ bơm rửa và hút dịch sạch thì thấy vết toác ở quai ruột non (hổng tràng) lớn nên khâu tạm lại rồi tiếp tục thám sát không thấy có tổn thương nên rửa sạch ổ bụng và mở rộng lỗ soi đưa chỗ vỡ ruột non ra ngoài khâu lại.

Hiện sức khỏe bệnh nhân T.đã ổn định và có thể ăn uống được.

Người nhà bệnh nhân cho biết, đêm 20/3 bệnh nhân T. đi nhậu về bằng xe đạp và tự té, bụng đập vào ghi-đông xe, nghĩ rằng ngã nhẹ chỉ đau bên ngoài nên không đến bệnh viện. Đến sáng 21/3 thì bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, buồn nôn nên đến khám tại bệnh viện quận, sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Bác sĩ Nhân cho biết thêm, các chấn thương bụng kín rất khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với tổn thương khác. Trong trường hợp bệnh nhân này chỉ tự té nhẹ mà vỡ ruột có thể do lúc đó bụng bệnh nhân đang căng cứng nên va chạm nhẹ cũng bị vỡ.

Phạm Tâm