Việt Nam ghép được hầu hết các tạng, hàng nghìn bệnh nhân chờ nguồn hiến

Hồng Hải

(Dân trí) - Theo PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế, Việt Nam ghép được nhiều các tạng trên người như thận, gan, tim, phổi, tụy. Mỗi năm có hàng chục nghìn người phải chờ đợi vì thiếu tạng hiến.

Chiều 14/6, tại lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi, PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam đã ghép tạng thành công, ghép được hầu hết các tạng trên người, như thận, gan, tim, phổi, tụy. Tuy nhiên, mỗi năm có hàng chục ngàn bệnh nhân phải chờ đợi vì thiếu nguồn tạng hiến.

Việt Nam ghép được hầu hết các tạng, hàng nghìn bệnh nhân chờ nguồn hiến - 1

Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng (Ảnh: T.A).

Nói về ý nghĩa của hiến tạng cứu người, PGS Bình chia sẻ câu chuyện của nữ nhân viên y tế Bệnh viện E bị ngừng tim đột ngột hồi tháng 3 vừa qua. Nguồn tạng hiến của chị đã giúp cứu 4 bệnh nhân suy tạng, cuộc sống như ngọn đèn trước gió.

Theo PGS Bình, hiến tạng cứu sống người khác là hành động cao đẹp nhất của tấm lòng từ thiện vì người khác.

"Qua tấm gương của nữ nhân viên y tế này, chúng tôi mong muốn và kêu gọi đội ngũ cán bộ nhân viên y tế trên toàn quốc sẽ chung tay, cùng đăng ký hiến mô, tạng để bổ sung vào nguồn mô, tạng. Sự hiến tặng này chính là thể hiện tinh thần y đức, trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển nền y học nước nhà", PGS Bình nói.

Việt Nam ghép được hầu hết các tạng, hàng nghìn bệnh nhân chờ nguồn hiến - 2

Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, nhu cầu ghép tạng của Việt Nam rất lớn và ngày càng tăng, nhưng nguồn cung rất hiếm.

Bà dẫn chứng, mỗi ngày, tại Bệnh viện Việt Đức có 1-2 ca chết não, nhưng vận động được thân nhân người chết não hiến tạng vẫn còn rất khiêm tốn. Trong khi một người chết não hiến tạng có thể cứu sống nhiều mạng người.

"Nếu bệnh viện nào cũng có tổ tư vấn như các bệnh viện mô hình ở Tây Ban Nha ngày nào cũng có 2-3 ca hiến tạng, người 80 tuổi vẫn hiến tạng thì trong tương lai, số người hiến tạng sau chết não ở Việt Nam sẽ tăng lên. Chưa kể, số người chết tim còn nhiều hơn người chết não, nếu bổ sung được vào nguồn hiến tạng, sẽ thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Bên cạnh đó, việc tăng nguồn cho người chết não, người chết tim, dần sẽ giảm được các ca ghép từ người cho sống, khi mà mang lại sự sống cho một người, thì người còn lại có những ảnh hưởng sức khỏe nhất định", PGS Tiến nói.