Việt Nam chưa ghi nhận bệnh nhân nhiễm vi rút chết người từ loài ngặm nhấm

(Dân trí) - Trước thông tin cảnh báo của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) về nguy cơ nhiễm loại vi-rút dẫn đến viêm phổi của gần 10.000 người từng đến công viên nổi tiếng Yosemite ở Mỹ, Việt Nam cũng tăng cường theo dõi, giám sát chặt phòng bệnh.

Trước đó, Công viên quốc gia Yosemite, phía bắc bang California, Mỹ đang cảnh báo 1.700 du khách đến cắm trại tại công viên vào mùa hè này có thể đã bị nhiễm vi-rút Hantavirus gây chết người. Loại vi-rút này gây ra nhiều biểu hiện như sốt, đau đầu, ớn lạnh, vàng da, đau cơ, thở gấp dẫn đến khó thở và tử vong.

Hội chứng phổi do Hantavirus (HPS) được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai du khách cắm trại ở Yosemite trong vòng một tháng qua. Hai người khác cũng mắc bệnh.

Bệnh nhân có thể bị nhiễm bệnh sau khi bị tiếp xúc với nước bọt, phân hoặc nước tiểu chuột có chứa loại vi-rút này trong công viên. Triệu chứng bệnh có thể xuất hiện khá muộn, vào tuần thứ sáu sau khi nhiễm.

TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), Cục Y tế dự phòng đã chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng trong cả nước theo dõi, giám sát chặt chẽ hội chứng viêm phổi do nhiễm Hantavius.

Ông Bình cũng khẳng định hiện ở nước ta chưa ghi nhận việc xuất hiện bệnh nhân nhiễm vi-rút gây hội chứng phổi này. Còn tại Mỹ, thông tin chính thức từ CDC là có khoảng 10.000 người từng đến Công viên quốc gia nổi tiếng thế giới Yosemite ở Mỹ có khả năng nhiễm loại vi-rút gây hội chứng viêm phổi từ loài gặm nhấm nhỏ (như chuột, thỏ). Trong đó, ghi nhận 2 ca tử vong và 4 người được xác nhận là nhiễm bệnh từ vi-rút này nhưng may mắn sống sót.

Trước thực trạng nhiều dịch bệnh mới nổi xuất hiện dồn dập, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, kiểm soát các bệnh chưa rõ nguyên nhân mới phát sinh, nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả đối với công tác phòng chống các bệnh mới nổi, chưa rõ nguyên nhân trong cộng đồng.

Hồng Hải