Nghệ An:

Vận chuyển hơn 2 tấn mỡ, da động vật bốc mùi đi tiêu thụ

(Dân trí) - Chiếc ô tô tải chở hơn 2 tấn mỡ, da động vật đã bốc mùi trên đường đi tiêu thụ thì bị CSGT bắt giữ.

Số lượng da, mỡ động vật đã bốc mùi.
Số lượng da, mỡ động vật đã bốc mùi.

Sáng 20/6, Trung tá Lê Hồng Sơn, Trạm phó trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, vụ việc được tổ công tác gồm: Trung tá Lê Hồng Sơn - Đội trưởng, trạm phó; Đại uý Lê Minh Đức, Trung tá Đinh Sỹ Giáp; Thượng uý Nguyễn Thái Học; Thượng uý Trần Xuân Tiến và Trung uý Đậu Hoàng Sinh thực hiện vào lúc 19h30, tối 19/6/2015 tại km446, quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo đó, vào thời gian trên tổ công tác tiến hành kiểm tra bất ngờ chiếc ô tô tải mang biển số: 37S-0573, do Vương Văn Cầu (SN 1994, trú xóm 11, Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) nghi vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Số lượng da, mỡ động vật đã bốc mùi.
Tài xế cùng chiếc xe chở số mỡ, da động vật từ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra Nghệ An để tiêu thụ thì bị CSGT trạm Diễn Châu bắt giữ.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT trạm Diễn Châu kiểm tra và phát hiện lái xe này đang vận chuyển 2.100kg (hơn 2 tấn) mỡ, da động vật bẩn đã bốc mùi hôi thối. Tại cơ quan chức năng, lái xe khai vận chuyển số hàng trên từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về Nghệ An để tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển về Nghệ An thì bị lực lượng CSGT trạm Diễn Châu bắt giữ. Hiện CSGT trạm Diễn Châu đã bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu tiếp tục xử lý.

Nguyễn Phê