TT-Huế:

Uống thuốc hen, thai phụ tử vong vì phù phổi

(Dân trí) - Được khám và cho thuốc trị hen suyễn khó thở ở nhà riêng BS trường trạm y tế xã vào buổi chiều nhưng đến tối, thai phụ mang thai 8 tháng khó thở nặng và tử vong sau 15 phút nhập viện.

Trao đổi với Dân trí qua điện thoại sáng 16/9, BS CKI Hoàng Văn Thám, Giám đốc BV Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, bệnh nhân Trương Thị Gái (35 tuổi, trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT - Huế) mang thai 31 tuần được đưa vào khoa cấp cứu BV Đa khoa Chân Mây lúc 19h45’ ngày 8/9 trong tình trạng khó thở nhiều. Bệnh nhân được cho thở oxy và cho chích thuốc ngay lập tức. Nhưng bệnh đã sùi bọt hồng ở miệng. Đúng 15 phút sau, vào 20h thì chị Gái tử vong.

Trước đó, 16h30’ khi chị Gái kêu khó thở thì được người nhà chở đến nhà BS Nguyễn Đằng, Trạm trưởng y tế xã Lộc Thủy, để khám. BS này sau khi khám xong, đã bán một túi thuốc cho người bệnh rồi bảo về nhà nghỉ ngơi, và có kèm theo hướng dẫn người nhà đi mượn máy khí dung để thở. Bệnh nhân bị bệnh hen suyễn nên thường xuyên đến khám ở đây.
 
Sau khi nạn nhân qua đời, bệnh viện Đa khoa Chân Mây đã giải thích với người nhà bệnh nhân là do bệnh nguy kịch, cứu nặng, không thể cứu khỏi. Người nhà đã đồng tình với các bác sĩ ở đây. Sau đó, bệnh viện đã đưa xe chở bệnh về nhà, đồng thời sau đó đã đến thăm hỏi gia đình.

3 đứa con của chị Gái đã mất mẹ

3 đứa con của chị Gái đã mất mẹ

Trả lời báo chí, BS Đằng cho rằng chị Gái bị bệnh hen phế quản và đã bán cho bệnh nhân thuốc kháng sinh, giãn phế quản và chống dị ứng. Khi nghe người nhà báo khó thở nặng thì ông đã hướng dẫn đi viện.
 
Còn theo BS Thám cho hay, bệnh hen suyễn của chị Gái trước đây có liên quan với bệnh phù phổi cấp do cùng bệnh lý tim phổi. Bệnh phù phổi cấp diễn biến rất nhanh, dẫn đến tử vong.
 
Về việc tại sao các BS không mổ ngay để cứu con khi thai phụ nguy kịch, BS Thám trả lời: “Bởi vì nghe tim thai khó nghe quá, không xác định được thai còn sống hay đã chết nên không dám mổ. Khi nghe tim thai ở bệnh nhân, thì chị Gái lúc ấy nặng lắm, thở dốc. Khả năng mẹ không có oxy để thở thì không cung cấp được oxy cho con. Đây là một điều đáng tiếc”.

Trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, trước mắt cho thấy bệnh nhân chết do bệnh phù phổi cấp. Giữa 2 bệnh: phù phổi cấp và hen suyễn có sự khác nhau, bởi phù phổi cấp không kéo dài như bệnh hen suyễn mà chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Hiện Sở đang tiếp tục thẩm định để có kết quả cuối cùng.

Chị Gái có 3 đứa con trước với chồng cũ (hiện chồng cũ đã chết). Đứa con chị mang trong bụng là với người chồng thứ hai. Ba đứa con của chị giờ không có cả cha lẫn mẹ rất đáng thương. Trong ngày 16/9, đoàn làm việc của Sở Y tế tỉnh TT-Huế và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (thuộc Sở Y tế) tiếp tục về làm việc với các bên liên quan để có các thông tin cuối cùng.

Đại Dương