Ung thư không phải dấu chấm hết

(Dân trí) - Người không biết bơi rất sợ xuống nước. Người sợ bóng tối không bao giờ dám đặt chân tới những chốn âm u…. Và người mang bệnh tật, nhất là bệnh nhân ung thư bao giờ cũng ám ảnh bởi “dấu chấm hết” của cuộc đời.

Đó là câu nói mà tất cả chúng ta muốn dành cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư, bởi đây được coi là một trong những căn bệnh mà nhóm bệnh nhân phải chịu nhiều áp lực tâm lý nhất.

Khi một người bệnh bị chẩn đoán mắc phải ung thư, tâm lý ban đầu sẽ nghĩ ngay đến việc cận kề cái chết. Trong quá trình điều trị, những đợt truyền hóa chất hay xạ trị một thời gian dài, cơ thể mệt mỏi, suy giảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực càng có xu hướng tăng lên. Trong hoàn cảnh này, gia đình và môi trường sống xung quanh là điểm tựa nâng đỡ tinh thần cho họ. Sự đồng cảm của cả xã hội đối với những bệnh nhân ung thư, chính là sức mạnh, là liều thuốc củng cố niềm tin cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống ung thư lâu dài và cam go.

Một trong những phương pháp cơ bản để phòng ngừa ung thư chính là chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm. Với công tác chuẩn đoán bệnh sớm, niềm tin và sức mạnh tinh thần chính là điểm mấu chốt trong cuộc chiến giành sự sống này.  

Với mong muốn mở ra hi vọng cho những bệnh nhân ung thư, giúp các bệnh nhân có cái nhìn đúng và đủ hơn về bệnh cũng như chia sẻ về xu hướng mới trong điều trị ung thư, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội sức khỏe Việt 2015, Hội Nội Khoa Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm “Ung thư không phải dấu chấm hết” trong khuôn khổ chương trình Ngày Hội sức khỏe người Việt lần I vào sáng thứ 7, ngày  24/10/2015 tại Học viện Quân Y Việt Nam (160 Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội) thời gian: 9h00 - 11h30, thứ Bảy, ngày 24/10/2015; Địa điểm: Tầng 3, Khu Hội trường, Học viện Quân y. số 160 Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Nhân Hà