Ứng dụng thành công phương pháp điều trị cho bệnh sụp mí

(Dân trí) - Trong Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế thủ đô lần thứ 26 tổ chức mới đây (20-22/3/2015), phương pháp treo mi bằng vạt cơ trán của nhóm phẫu thuật viên trẻ của khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình thuộc Bệnh viện TƯQD 108 đã đạt giải Nhất.

Một ca phẫu thuật sụp mí mắt
Một ca phẫu thuật sụp mí mắt

Sụp mi bẩm sinh là một bệnh lý phổ biến trong cộng đồng với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 0,18% (cứ 1000 người thì có 18 người mắc).

Sụp mi bẩm sinh là ngay từ lúc sinh ra đã bị, tùy từng trường hợp mà bệnh tiến triển nhanh hay chậm. Sụp mi mắc phải là từ lúc sinh ra bệnh nhân có 2 mắt hoàn toàn bình thường, sau đó vì lý do gì đó (như: tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, biến chứng của 1 bệnh lý khác…) làm cho mí mắt bị sụp xuống.

Điều đáng nói là chứng bệnh này không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn gây nhược thị do che lấp trục thị giác.

Trong khi đó, các phương pháp phẫu thuật truyền thống phổ biến như treo mi lên cơ trán bằng chỉ, bằng cân đùi hoặc thu ngắn cân cơ nâng mi… còn để lại tỷ lệ tái phát khá cao, sử dụng chất liệu nhân tạo.

Thời điểm sau mổ
Thời điểm trước mổ

Thời điểm sau mổ
Thời điểm sau mổ


BN. S, 40 tuổi, sụp mi 2 mắt bẩm sinh

Treo mi bằng vạt cơ trán là 1 phương pháp hiệu quả, an toàn. Ưu điểm của phương pháp này so với các phương pháp trước đây là sử dụng cơ trán tự thân được bảo tồn hoàn toàn thần kinh vận động để treo mi trực tiếp, tỷ lệ tái phát thấp và đạt hiệu quả về thẩm mỹ. Đây là phương pháp đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau trên thế giới nhưng đã được các BS cải tiến và áp dụng thành công cho không chỉ các bệnh nhân bị sụp mi bẩm sinh mà còn cho các trường hợp sụp mi mắc phải do chấn thương.

Theo BS.Phạm Ngọc Minh, Trưởng nhóm kỹ thuật, kể từ tháng 1/2014 đến nay, có khoảng 40 bệnh nhân sụp mí mắt bẩm sinh trong độ tuổi từ 5 đến 50 tuổi, đã được điều trị theo phương pháp này và cho kết quả tốt.

BS Phạm Ngọc Minh nhận giải thưởng từ Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên 
BS Phạm Ngọc Minh nhận giải thưởng từ Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên 

Với kết quả trên, tại Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế thủ đô lần thứ 26 tổ chức từ ngày 20-22 tháng 3/2015 mới đây, phương pháp treo mi bằng vạt cơ trán đã đoạt giải Nhất của Hội thao và vinh dự được Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Xuyên trao bằng khen.

Như vậy, phương pháp mới này hứa hẹn sẽ là lựa chọn mới hiệu quả và tối ưu hơn so với các phương pháp truyền thống dành cho các bệnh nhân bị sụp mi bẩm sinh và mắc phải.

Mọi thắc mắc liên hệ: BS. Phạm Ngọc Minh, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, viện TƯQD 108 (ĐT: 093 883 8989)Email: minhphamngoc81@yahoo.com

Quốc Phong - Ngọc Quang