Tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục tăng

(Dân trí) - Trong 4 tháng đầu năm, tổng số trẻ sinh ra là 365.499 cháu, tăng hơn 2,7% (9.633 cháu) so với cùng kỳ năm 2008, đặc biệt số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên cũng tăng 4% (346 cháu) so với cùng kỳ năm 2008.

Con số trên được TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng Cục DS - KHHGĐ cho biết tại buổi họp báo hưởng ứng Ngày dân số thế giới (11/7) diễn ra sáng nay (2/7) tại Hà Nội.

Mức sinh tăng là do trong năm 2008, tỷ lệ người dân dùng các biện pháp tránh thai giảm. Tuy nhiên, ông Thuỷ cũng khẳng định, trong năm 2009, ngành sẽ đạt được chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao là giảm tỷ lệ sinh xuống 0,3%, sau 2 năm liên tiếp (2007 - 2008) không đạt.
 
Trong 4 tháng đầu năm 2009, các chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình đã được triển khai hiệu quả trên toàn quốc: số ca đặt vòng tránh thai là 576.672, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 38% kế hoạch năm 2009; Số ca triệt sản là 10.103 ca, tăng 25%, đạt 35% kế hoạch…

Cũng trong buổi họp báo này, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh thanh tra Tổng cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho biết, trong thời gian sớm nhất, khoảng 30 nghìn cuốn sách hướng dẫn sinh con theo ý muốn đã bị Cục Dân số niêm phong trong tháng 6 vừa qua sẽ bị tiêu huỷ. Trứpc đó, thanh tra Tổng cụ dân số và kế hoặch hoá gia đình cũng phát hiện 7 website có đăng tải nội dung hướn dẫn sinh con theo ý muốn và đã buộc các website này phải gỡ các bài có nội dung trên xuống.

Ông Bách nhấn mạnh, phải mạnh tay xử lý các ấn phẩm hướng dẫn sinh con theo ý muốn, cũng như cần tiếp tục tuyên truyền người dân cấm lựa chọn giới tính thai nhi, không phân biệt đối xử giữa nam - nữ… để giảm tình trạng chênh lệch giới. Hiện tại Việt Nam, tỷ lệ chênh lệch giới tính rất cao, với khoảng 112 nam/100 nữ..                            

Hồng Hải