Tưới xăng đốt người tình giữa chợ, cả 2 bị bỏng nặng

(Dân trí) - Sau thời gian “già nhân ngãi non vợ chồng” giữa Tuấn và Loan xảy ra nhiều mâu thuẫn nên người phụ nữ quyết định chia tay. Dọa dẫm, níu kéo không thành, Tuấn đã khống chế người tình giữa chợ rồi tưới xăng đốt khiến cả 2 bị bỏng nặng.

Ngày 29/10, thông tin từ BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, tại đây đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng lửa xăng rất nặng.

Tưới xăng phóng hỏa do mâu thuẫn ái tình đã cướp đi sinh mạng của nhiều người
Tưới xăng phóng hỏa do mâu thuẫn ái tình đã cướp đi sinh mạng của nhiều người

Khoảng 9h ngày 26/9, chị Huỳnh Thị Tuyết Loan (28 tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang) đang làm việc tại quầy hàng tạp hóa của gia đình trên tuyến đường Đặng Dung thuộc khu vực trên, bất ngờ bị một người đàn ông lao tới dùng tay kẹp ngang cổ khống chế.

Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã dốc can xăng 5 lít tưới lên cơ thể cả 2 người rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên trùm kín toàn thân biến cả 2 thành ngọn đuốc sống. Khi người dân dùng nước dập được lửa thì Tuấn và Loan đã bị cháy sém toàn thân.

Vụ việc được cơ quan công an thụ lý và xác định, người gây ra vụ phóng hỏa đặc biệt nghiêm trọng trên là Phan Ngọc Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ khóm Bình Long, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên). Thông tin ban đầu được biết, giữa Tuấn và chị Loan có quan hệ tình cảm, song thời gian gần đây 2 người xảy ra mâu thuẫn thường xuyên cãi vã. Chị Loan đã quyết định chia tay nhưng Tuấn không đồng ý nên y nhiều lần đe dọa. Thấy việc dọa dẫm không mang lại kết quả, Tuấn đã quyết định ra tay đốt người tình.

Sau khi vụ việc xảy ra, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Nhưng do bị bỏng quá nặng nên họ tiếp tục phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. BS Trần Đoàn Đạo cho biết, chị Tuyết Loan nhập viện trong tình trạng bị sốc bỏng, diện tích bỏng 38% cơ thể, trong đó có 5% bỏng sâu. Là người chủ động phóng hỏa nhưng Tuấn lại bị bỏng rất nặng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp không đo được, diện tích bỏng chiếm 80% cơ thể, trong đó bỏng sâu lên tới 55%.

Hơn 3 ngày sau tai nạn, hiện chị Loan đã tỉnh táo, tiếp xúc trò chuyện được, sức khỏe tạm ổn. Còn Tuấn đang phải đối mặt với tình trạng sốc bỏng, nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, tiên lượng điều trị dè dặt.

Vân Sơn