Từ nghiên cứu khoa học về ung thư được UNESCO vinh danh đến công trình hỗ trợ bệnh nhân ung bướu

(Dân trí) - Dáng người thanh mảnh và giọng Huế dễ thương, nhẹ nhàng nhưng TS Hà Phương Thư lại là một trong những nhà khoa học trẻ bản lĩnh của làng khoa học Việt Nam. Trở về sau nhiều năm công tác tại Trung tâm năng lượng nguyên tử CEA của Pháp và Viện Công nghệ Tokyo Nhật Bản, TS Hà Phương Thư liên tục gặt hái được thành công và nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Năm 2007, TS. Hà Phương Thư về nước và làm việc tại Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ VN, rồi được bổ nhiệm Trưởng phòng Vật liệu Nano Y Sinh với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Năm 2012, chạm tuổi 40, chị đã khẳng định mình bằng Giải thưởng L’Oreal UNESCO với đề tài nghiên cứu hệ dẫn thuốc Nano hướng đích lên tế bào ung thư và Giải Ngày Phụ nữ sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chị bảo: “Tôi quyết định về Việt Nam vì thấy công nghệ nano ở nước ta còn khá mới mẻ, với nguồn dược liệu phong phú, mà chỉ dùng dưới dạng ngâm rượu, sắc thuốc hay nấu cao thì không thể phát huy hết công dụng”.

Curcumin trong nghệ vàng và Saponin tam thất, dùng rất tốt cho bệnh nhân ung thư, nhưng lâu nay việc dùng trực tiếp củ nghệ và tam thất ít hiệu quả do Curcumin khó tan, hấp thu kém, còn hàm lượng Saponin trong tam thất không cao. Do đó, kế thừa từ đề tài nghiên cứu được UNESCO vinh danh, sau nhiều năm nghiên cứu, chị đã chế tạo thành công Phức hệ Nano FGC dùng cho người bệnh ung thư, giảm tác dụng phụ của hoá trị, xạ trị, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung bướu.

Tháng 10 năm 2016, Ts Hà Phương Thư đã ký kết chuyển giao nguồn nguyên liệu Phức hệ Nano FGC để sản xuất thành viên nang CumarGold Kare.

TS Hà Phương Thư không giấu nổi xúc động: “Tôi rất mừng khi những thành quả đầu tiên của đã nhận được sự quan tâm không chỉ của các nhà khoa học mà còn của cả cộng đồng. Điểm đột phá của CumarGold Kare là sử dụng hoàn toàn thảo dược Việt Nam, giúp cải thiện độ tan, tăng sinh khả dụng, mang lại hiệu quả vượt trội so với việc sử dụng riêng lẻ từng thành phần”. CumarGold Kare đã được thử nghiệm tiền lâm sàng trên các dòng tế bào ung thư người cho thấy tác dụng hiệu quả vượt trội và rõ ràng.

Từ nghiên cứu khoa học về ung thư được UNESCO vinh danh đến công trình hỗ trợ bệnh nhân ung bướu - 1
Sau hơn 2 năm chuyển giao công trình nghiên cứu của Ts Hà Phương Thư đã đến tay hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Hàng chục tin nhắn của bệnh nhân ung thư gửi về mỗi ngày với lời cảm ơn và những dòng tâm sự. Nhiều bệnh nhân ung thư khó khăn về điều kiện kinh tế đã được hỗ trợ sử dụng miễn phí.

Để biết thêm thông tin, độc giả vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800.1796 hoặc hotline 0915.001.796, truy cập website https://cumargoldkare.vn/