TPHCM: Miễn giảm phí khám thai cho người nghèo

(Dân trí) - Những người thuộc diện hộ nghèo sẽ được giảm 100%; hộ cận nghèo được giảm 50% chi phí khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Đây là chính sách nhân văn trong chương trình giảm nghèo tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2014 đến 2015.

Theo đó, các thai phụ sẽ được miễn giảm khi: Khám và xét nghiệm; siêu âm sàng lọc trước sinh; xét nghiệm double test; thực hiện thủ thuật chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể tế bào dịch ối; xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Những cặp đôi có nhu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân thuộc diện nghèo và cận nghèo cũng được thụ hưởng từ chính sách miễn giảm nói trên.

Do điều kiện kinh tế khó khăn cùng những hạn chế về nhận thức nên một bộ phận không nhỏ người dân đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn không được tiếp cận với dịch vụ y tế. Những hạn chế về kiến thức và tâm lý của các cặp đôi khi chuẩn bị bước vào đời sống vợ chồng dễ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc, ảnh hưởng tới đời sống tình dục, mang thai, sinh đẻ…

Bà mẹ mang thai nếu không được khám sàng lọc trước sinh có nguy cơ cho ra đời những công dân mắc bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền… ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức rõ vấn đề trên thành phố đã quyết định hỗ trợ các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo với kỳ vọng nâng cao chất lượng dân số.

Theo thống kê, giai đoạn 2014 đến 2015 trên địa bàn có khoảng 130.000 hộ nghèo và 50.000 hộ cận nghèo. Bà Tô Thị Kim Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình nhận định, sẽ có gần 10.000 bà mẹ mang thai và sinh nở thuộc diện hộ nghèo; gần 4.000 thai phụ thuộc diện hộ cận nghèo và 2.800 cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn sẽ được hỗ trợ từ chính sách của thành phố.

Vân Sơn