TPHCM: Lập “hàng rào” ngăn chặn cúm gia cầm

(Dân trí) - Dịch cúm gia cầm tại các nước có chung đường biên giới như Campuchia, Trung Quốc đang diễn biến bất thường nhưng trong nước tình trạng buôn bán giết mổ gia cầm trái phép vẫn diễn ra. Trước tình hình trên, UBND thành phố đã chỉ đạo lập “hàng rào” ngăn chặn cúm gia cầm.

Theo thông báo của Cục Thú y, tuần qua không phát sinh tỉnh xảy ra dịch bệnh, hiện cả nước tạm thời khống chế dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, số trường hợp mắc bệnh và tử vong do nhiễm virus cúm A/H5N1 trên người tại Campuchia liên tục tăng trong thời gian qua với 16 trường hợp nhiễm khiến 11 ca tử vong. Những ca bệnh và tử vong xảy ra tại các tỉnh Kampot, Takeo, Preyveng, Kandal,… rất gần với biên giới phía Tây Nam và Đông Nam nước ta.

Tình trạng buôn bán gia cầm lậu khiến dịch cúm có nguy cơ lây lan cao
Tình trạng buôn bán gia cầm lậu khiến dịch cúm có nguy cơ lây lan cao

Trong khi đó vào cuối tháng 8 tại Trung Quốc đã phát hiện vi rút cúm gia cầm mới H7N7 ở Ôn Châu và Chiết Giang. Dịch cúm H7N9 hoành hành tại quốc gia này thời gian qua khiến 134 người nhiễm bệnh, 45 trường hợp tử vong.

Nguy cơ cúm gia cầm vượt biên vào nước ta qua đường tiểu ngạch hoặc buôn bán gia cầm lậu là rất lớn nhưng việc buôn bán giết mổ gia cầm trái phép vẫn diễn ra. Thời gian qua TPHCM, đã có nhiều nỗ lực nhưng không thể dẹp nổi tình trạng buôn bán gia cầm lậu. Tuần qua, Chi cục thú y ghi nhận 52 điểm kinh doanh gia cầm sống chủ yếu tại các quận huyện vùng ven, bên cạnh đó việc nuôi gà đá, nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong nội thành vẫn diễn ra nếu bị dịch cúm tấn công hậu quả sẽ khôn lường.

Trước tình hình trên, ông Lê Mạnh Hà – Phó Chỉ tịch UBND thành phố vừa ký công văn yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn bệnh cúm gia cầm lây lan qua biên giới. Theo đó, các đơn vị liên quan phải tăng cường giám sát tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm đặc biệt là các sản phẩm gia cầm nhập lậu có nguồn gốc từ biên giới.

Ban quản lý các chợ chủ động kiểm tra phát hiện xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch thú y để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Vân Sơn