TPHCM: Khảo nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên cải xanh

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm Thuốc Bảo vệ Thực vật phía Nam (Cục BVTV) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam vừa thực hiện việc khảo nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên cải bẹ xanh vào chiều ngày 24/3, tại huyện Hóc Môn.

Phần diện tích gieo trồng cải bẹ xanh cho cuộc thử nghiệm này là 1.100m2, toàn bộ được chia thành 21 ô với 6 công thức pha thuốc để thử nghiệm và 3 ô dùng làm đối chứng sẽ không phun bất kỳ loại thuốc BVTV nào. Mỗi công thức thuốc thử nghiệm được lập lại 3 lần.

 

Được biết, loại cải bẹ xanh đã được gieo trồng 20 ngày, chiều 24/3 là đợt phun thuốc thử nghiệm lần đầu. Có 3 loại thuốc được dùng để thử nghiệm là GA 3, 920 đều của Trung Quốc và đây là 2 loại thuốc ngoài danh mục, loại thuốc thứ 3 là An Khang thì có trong danh mục cho phép sử dụng.

 

Lượng thuốc dùng để thử nghiệm lần lượt là từ 120ppm, 240ppm, riêng loại An Khang lần lượt là 25ppm và 50ppm (1 phần thuốc pha với 1 triệu phần nước, tức cứ 1 gam thuốc sẽ phải dùng đến 1 triệu gam nước).

TS Tào Minh Tuấn, Trưởng phòng khảo nghiệm Thuốc BVTV của TT Kiểm định thuốc BVTV phía Bắc, có mặt tại hiện trường cho biết: “Liều lượng thuốc dùng lúc đầu tương đương với lượng mà người dân thường dùng để phun. Lần sau thì thành phần thuốc sẽ được tăng gấp đôi để thử nghiệm và so sánh đối chứng với phần cải bẹ xanh không dùng thuốc BVTV”.

 

Sau 2 giờ phun thuốc, đoàn khảo nghiệm sẽ thu mẫu của tất cả 7 ô để khảo sát và việc thu mẫu này sẽ được tiếp tục với thang thời gian dự kiến là 2 ngày, 5 ngày và 10 ngày. TS Tào Minh Tuấn cho biết sau 10 ngày sự khác biệt giữa các loại rau thử nghiệm sẽ cho thấy rõ kết quả.

 

Theo đoàn khảo sát thử nghiệm, dự kiến kết quả cuộc khảo nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên rau cải ở cả 3 miền, sẽ được công bố vào cuối tháng 4/2008.

 

Ngọc Thanh