TPHCM: Hơn 1.600 ca tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ tết

(Dân trí) - Chỉ trong 4 ngày nghỉ tết, các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận tới hơn 1.600 ca tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là hàng loạt nạn nhân do đả thương, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm.

Thông tin trên được Sở Y tế TPHCM cho biết vào chiều 4/1. Theo đó, trong thời gian 4 ngày nghỉ tết dương lịch và nghỉ cuối tuần (từ 31/12 đến 3/1) các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tiếp nhận tới hơn 1.400 ca tai nạn giao thông khiến ít nhất 30 người bị chấn thương sọ não.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu. Số nạn nhân tai nạn giao thông trong dịp tết dương lịch năm nay tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tai nạn thương tích luôn tiềm ẩn thảm họa cho cả cộng đồng
Tai nạn thương tích luôn tiềm ẩn thảm họa cho cả cộng đồng

Cùng với tai nạn giao thông, tình hình tai nạn thương tích khác cũng trở nên nóng hơn trong những ngày nghỉ vừa qua khi có tới 260 trường hợp nhập viện liên quan đến đả thương, 850 trường hợp tai nạn sinh hoạt và 40 ca ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Cũng trong thời gian trên, các bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận gần 86.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh với 1.800 trường hợp phải can thiệp phẫu thuật. Số bệnh nhân khám chữa bệnh nói trên tăng hơn 27% so với các ngày nghỉ tết dương lịch của năm 2015.

Ghi nhận tại bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, tình hình tai nạn nói chung và số bệnh nhân nhập viện do các nguyên nhân khác nhau cũng ở mức cao khi có tới gần 1.000 ca cấp cứu, trong đó có 260 ca bị tai nạn giao thông, khoảng 160 ca bị chấn thương sọ não. Hơn 60% bệnh nhân nói trên được chuyển đến Chợ Rẫy từ các tỉnh thành lân cận.

Sắp tới là thời điểm Tết Nguyên Đán với nhiều lễ hội, liên hoan tất niên và tân niên, dự báo tình hình tai nạn nói chung đặc biết là tai nạn giao thông sẽ không ngừng gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế rủi ro cho bản thân và gia đình cũng như cộng đồng, mỗi người dân cần có ý thức làm chủ chính bản thân mình, không nên sử dụng rượu bia quá chén; đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe.

Các bà nội trợ nên sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc để chế biến cho bữa ăn và mẫm cỗ trong ngày lễ tết; không nên trữ đồ ăn quá nhiều để tránh tình trạng thực phẩm bị ôi thiu, vi sinh vật, nấm mốc nguy hại phát triển sẽ gây ngộ độc và các chứng bệnh về đường tiêu hóa cho người sử dụng.

Vân Sơn