TPHCM: Cứu sống một bệnh nhi bị thủng dạ dày

Hôm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi 11 tuổi, ngụ ở Long Xuyên, tỉnh An Giang bị thủng dạ dày - hiện tượng hiếm thấy ở trẻ em.

Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại cho biết, đây là ca khó, do bệnh nhân mắc bệnh suy tim nên nguy cơ tử vong trong phẫu thuật rất cao.

 

Trước đó, vào ngày 5/9, bệnh nhân bị phù ở mặt, hai chân, tiểu ít, thở mệt và đau bụng, điều trị không có kết quả ở bệnh viên tỉnh nên người nhà đưa tới bệnh viện Nhi Đồng 1. Kết quả chẩn đoán cho thấy người bệnh bị thủng tạng rỗng, hở van 2 lá, hở van 3 lá kèm suy tim nặng.

 

Em được tiến hành khâu lại lỗ thủng dạ dày, rửa ổ bụng và đặt ống dẫn lưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân nhiều lần bị loạn nhịp tim, phải làm hồi sức cấp cứu. Hiện em đã tỉnh táo, ăn được, đang thở ôxy và có thể trò chuyện được.

 

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện tượng thủng dạ dày ở trẻ em là hiếm thấy, hiện chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Người nhà em này cho biết, trước khi trở bệnh, em không có biểu hiện bệnh tật nào.

 

Theo VNE