TP HCM: Ngộ độc tăng 250% trong mấy ngày tết!

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong những ngày Tết Kỷ Sửu, tại 39 bệnh viện trên địa bàn phải tiếp nhận 2.419 trường hợp cấp cứu các loại.

Trong đó có 1.112 ca nhập viện do tai nạn giao thông, hơn 1.000 trường hợp khác là do đánh nhau, té ngã, bỏng, tai nạn sinh hoạt và ngộ độc thực phẩm.

 

Đáng chú ý có 104 trường hợp ngộ độc thực phẩm, tăng hơn 250% so với dịp Tết Mậu Tý 2008. Trong các ca nhập viện do tai nạn giao thông có khoảng 100 ca chấn thương sọ não, tuy nhiên không có ca tử vong do tai nạn giao thông, chỉ có một ca tử vong do tai nạn sinh hoạt.

 

Theo TTXVN, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM cho biết: Tổng số cấp cứu tai nạn thương tích giảm nhẹ so với năm ngoái, số ca tử vong cũng giảm đáng kể, nhiều ca chấn thương nặng do không đội mũ bảo hiểm vẫn đang được tiếp tục theo dõi, tuy nhiên số trường hợp chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm lại tăng 31,6% so với dịp tết Mậu Tý.

 

Theo Người lao động