Ninh Bình:

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc

(Dân trí) - Sáng ngày 22/2, tại huyện Kim Sơn, Bộ Y tế, Bệnh viện mắt TƯ phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức “Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc năm 2013”, tôn vinh, khen thưởng 16 gia đình có người hiến tặng giác mạc trong năm qua.

“Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc” là hoạt động thường niên được bệnh viện mắt TƯ tổ chức từ năm 2007, nhằm tri ân người hiến giác mạc và biểu dương phong trào vận động người hiến giác mạc.

 Phó chủ tịch nước trao quà cho đại diện các gia đình có người hiến giác mạc tiêu biểu.
 Phó chủ tịch nước trao quà cho đại diện các gia đình có người hiến giác mạc tiêu biểu.

Tới tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, nghành, cùng đông đảo người dân.

Phong trào hiến giác mạc nổi lên ở huyện Kim Sơn, nơi có người đầu tiên tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Đến nay toàn tỉnh Ninh Bình đã có 150 người tự nguyện hiến tặng giác mạc, riêng huyện Kim Sơn có đến 144 người hiến. Cũng từ huyện Kim Sơn, phong trào hiến tặng giác mạc bắt đầu lan rộng ra các tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2007 đến năm 2013, cả nước có trên 35.000 người hiến tặng giác mạc, trong đó có 204 người tại 13 tỉnh thành hiến tặng sau khi qua đời. Bệnh viện mắt đã thu nhận và ghép cho hàng trăm bệnh nhân bị mù do bệnh lý giác mạc.

Bà Vũ Thị Lừng, ở Hải Phòng là đại diện của người được ghép giác mạc xúc động cho biết: “Những người hiến giác mạc đã cho chúng tôi có cuộc sống thứ hai, cho chúng tôi được thấy ánh sáng. Nếu không có họ, không biết chúng tôi, những người bị mù do bệnh lý giác mạc sẽ phải sống như thế nào nữa”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Cuộc vận động hiến tặng giác mạc của bệnh viện mắt TƯ không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức trong xã hội và đặc biệt là quần chúng nhân dân. Phong trào hiến tặng giác mạc ở huyện Kim Sơn là một trong những điểm sáng trong cả nước. Nếu như cả nước có nhiều huyện Kim Sơn hơn nữa, thì nhiều người sẽ nhìn thấy ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc...Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin chân thành cảm ơn những gia đình có người đã hiến giác mạc, những cộng tác viên, các tổ chức tôn giáo, các cấp chính quyền đã ủng hộ hoạt động, ủng hộ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn những người hiến tặng giác mạc và gia đình đã đóng góp một phần cơ thể của mình để đem lại sức khỏe cho những người khác. Đồng thời Phó chủ tịch nước cũng biểu dương các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, các cấp chính quyền đã ủng hộ phong trào không chỉ có ý nghĩa vè mặt sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam.

Thanh Thủy