“Tôi chọn sống, Tôi chọn tái sinh”

Với những bệnh nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, họ đã đấu tranh để chống chọi lại số phận và chọn được “tái sinh” với một tinh thần lạc quan, tích cực thật diệu kỳ.

Ung thư không phải là chấm hết

Bé Anh Thư, 9 tuổi, được phát hiện mắc bệnh ung thư khi mới vừa 3 tuổi. Đang ở tuổi học ăn học nói, bé rời Vĩnh Long lên TP. HCM để điều trị, lấy bệnh viện làm nhà trong suốt những năm tháng thơ ấu của mình.

Nếu nói bệnh hiểm nghèo dìm người ta tận đáy của cuộc đời thì có lẽ chị Kim Chi (quận 12, TP. HCM) hiểu rõ điều này hơn ai hết. Không may mắc phải bệnh thai trứng, lại bị biến chứng ác tính, Kim Chi lúc bấy giờ đang theo đuổi sự nghiệp diễn viên phải tạm gác ước mơ để lo chữa trị. Đáng buồn hơn nữa là con đường tình duyên của chị cũng đứt lìa từ đó.

May mắn hơn Kim Chi, bà Đinh Thị Chất (quận 8, TPHCM) phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở tuổi 60. Trước tin dữ, mọi người trong gia đình chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những gì xấu nhất có thể xảy ra.

Mỗi người một cảnh, nhưng vào thời điểm gọi là “phía cuối con đường” của cuộc đời, tuy có lúc họ tự dằn vặt bản thân rồi trách móc số phận trong nước mắt, nhưng rồi, họ thấy được ánh sáng của hy vọng sống. Thế là họ chọn đấu tranh vì sự sống, khao khát hoàn thành những điều còn đang dang dở, thay vì đầu hàng số phận.

“Tôi chọn sống. Tôi chọn tái sinh" là lời khẳng định của Kim Chi sau những tháng ngày đau khổ vì bệnh và tan vỡ vì tình duyên. Cùng mẹ luôn bên cạnh chăm chút, mọi khó khăn trở nên đơn giản hơn. Dù qua những đợt xạ trị và hoá trị làm chị phải từ bỏ mái tóc, nhưng Kim Chi vẫn vui vẻ nhận một công việc mới, gặp gỡ đồng nghiệp, đi chơi cùng bạn bè sau những buổi thăm khám. Hơn thế, chị không ngại chia sẻ các tấm ảnh ảnh “người đẹp không tóc” của mình trên Facebook.

Tinh thần lạc quan, kiên trì chữa trị của Kim Chi đã đánh bại căn bệnh ung thư quái ác. Năm 2011, chị chính thức “diệt sạch” tế bào ung thư trong cơ thể, và tuyệt hơn cả là chị đã chọn được ý trung nhân hết lòng yêu thương mình.

Chị năm nay 32 tuổi, đã diệt hết tế bào ung thư năm 2011
Chị năm nay 32 tuổi, đã diệt hết tế bào ung thư năm 2011

“Tôi chọn sống, Tôi chọn tái sinh"

Chìa khóa mở sang trang mới

Anh Thư với “ngọn lửa" âm nhạc luôn ở trong tim đã giúp em vượt qua những cơn đau bệnh. Cô bé còn mang đến niềm vui cho mọi người bằng những tiết mục văn nghệ trong “ngôi nhà thứ hai” là bệnh viện. Với mong muốn làm ca sĩ giúp đỡ ba mẹ có cuộc sống tốt hơn đã giúp em vượt qua căn bệnh và có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đến nay, Anh Thư đã ngưng truyền thuốc.

Anh Thư năm nay 9 tuổi, đã chữa thành công ung thư máu.
Anh Thư năm nay 9 tuổi, đã chữa thành công ung thư máu.

Còn bà Đinh Thị Chất lúc nào cũng trẻ trung hóm hỉnh xưng “tớ - cậu" với mọi người. Động lực để bà tiếp túc chiến đấu với căn bệnh chính là tình mẫu tử thiêng liêng, đặc biệt là sự lo lắng cho đứa con trai út lúc bấy giờ tuổi còn nhỏ. Với tấm lòng người mẹ muốn con an bề gia thất, đứng vững trên đôi chân và được ẵm bồng cháu trên tay, bà vượt qua “cửa tử". Giờ đây, nhìn lại hành trình “tái sinh”, bà chỉ mỉm cười.

Bà Chất chưa bao giờ khóc vì căn bệnh ung thư cổ tử cung.
Bà Chất chưa bao giờ khóc vì căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Phòng bệnh hiểm nghèo hiệu quả

Không riêng gì ung thư mà còn nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác như tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, hở van tim… có thể gây thương tật hoặc cướp đi mạng sống của bạn và người thân một cách bất ngờ. Điều trị những căn bệnh hiểm nghèo này không hề dễ dàng vì chi phí chữa bệnh vượt xa khả năng tài chính của nhiều gia đình, và đôi khi trở thành gánh nặng.

Sản phẩm bảo hiểm Manulife – Cuộc Sống Tươi Đẹp là một gợi ý cho những ai cần sự hỗ trợ tài chính ngay từ giai đoạn đầu tiên nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là giải pháp toàn diện giúp bạn chủ động đối phó với rủi ro và có nền tảng tài chính vững vàng để vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Với thời hạn đóng phí ngắn nhưng bảo vệ đến 99 tuổi, cùng danh mục bảo hiểm lên đến 134 bệnh lý nghiêm trọng, “Manulife – Cuộc Sống Tươi Đẹp” giúp khách hàng an tâm về tài chính nếu rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo ở bất cứ giai đoạn nào, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người thân trong thời gian phục hồi sức khỏe, bởi tổng quyền lợi nhận được lên tối đa 300% số tiền bảo hiểm. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm nếu mắc phải bệnh lý nghiêm trọng của trẻ em hoặc theo giới tính. Đến năm 75 tuổi, nếu vẫn có sức khỏe tốt, khách hàng sẽ nhận được quà tặng đặc biệt bằng tiền mặt lên đến 100% số tiền bảo hiểm từ Manulife.

Đi kèm sản phẩm này là 06 sản phẩm bổ trợ có mức phí cạnh tranh nhằm gia tăng bảo vệ tài chính toàn diện cho cả gia đình trước các rủi ro như Tử vong và thương tật do tai nạn, Bệnh lý nghiêm trọng, Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn, Tử vong; ngoài ra còn hỗ trợ các chi phí chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi hỗ trợ đóng phí khác.

PV