ĐBSCL:

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây xử phạt người dân không đeo khẩu trang

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu cán bộ, người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; trường hợp nào không tuân thủ sẽ bị xử phạt theo quy định ngành y tế.

Tại An Giang, ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lê Văn Phước ký văn bản gửi các Sở, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo đó, ngành chức năng nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng ở nhiều địa phương rất cao. Vì thế, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, nhất là từ vùng dịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu cán bộ, người dân thực hiện việc đeo khẩu trang y tế nơi công cộng (bến xe tàu, siêu thị, công viên…) từ ngày 15/8.

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây xử phạt người dân không đeo khẩu trang - 1

Từ ngày 15/8, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có thẩm quyền xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 176 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Như vậy đến, thời điểm hiện tại, An Giang là tỉnh đầu tiên ở miền Tây “bật đèn xanh” cho lực lượng chức năng xử phạt người dân không đeo khẩu trang y tế nơi công cộng.

Tại Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu cũng yêu cầu các Sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; khuyến cáo khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây xử phạt người dân không đeo khẩu trang - 2

Các ban ngành đoàn thể, ngành chức năng ở Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân ra đường mang khẩu trang

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương; các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; công trình giao thông, xây dựng... phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến giao dịch (hoặc làm việc).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời thông tin đến cơ quan y tế địa phương các trường hợp người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch; người nghi ngờ mắc bệnh, nhất là tại cửa khẩu, khu (cụm) công nghiệp, nhà trọ. Khi có những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để cho ý kiến thực hiện.

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây xử phạt người dân không đeo khẩu trang - 3

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp siết chặt các đường mòn, lối mở, đồng thời tuyên truyền cho người dân vùng biên giới về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Sở Y tế khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục mua sắm sinh phẩm, vật tư, thiết bị đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh; rà soát các trang thiết bị đầu tư cho Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (700 giường), nếu nhu cầu cấp thiết, cần sử dụng trang thiết bị nào để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp danh mục trang thiết bị và đề xuất phương án sử dụng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Còn tại Kiên Giang, lãnh đạo tỉnh này liên tục có nhiều công văn nhắc nhở các sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố về công tác tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì báo động đỏ, nêu cao tinh thần sẵn sàng chống dịch, không chủ quan lơ là; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chốt chặn đường mòn, lối mở đường biên giới, ngăn chặn có hiệu quả công dân hai nước xuất nhập cảnh trái phép.

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây xử phạt người dân không đeo khẩu trang - 4

Lực lượng chức năng Kiên Giang tiếp tục nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tập trung truy vết những người đi về từ TP Đà Nẵng; giám sát chặt chẽ công dân ở các khu cách ly; tuyên truyền công dân thực hện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Liên quan đến người dân tử vong ở tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết nạn nhân là một nam du học sinh ở Nhật, quê ở huyện Kiên Lương. Sau khi về Việt Nam, du học sinh này thực hiện việc cách ly tại Khánh Hòa được 4 ngày thì tử vong. Ngành chức năng xác định nam du học sinh tử vong là do bệnh tim, không liên quan đến bệnh Covid-19. Sau đó, thi thể nam du học sinh này được chuyển về huyện Kiên Lương và an táng vào ngày 13/8. Khi thi thể nam du học sinh về đến huyện Kiên Lương, các ngành chức năng Kiên Giang hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành Y tế.