Tìm nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin phòng lao

(Dân trí) - Ngày 13/11, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, liên quan đến 3 trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin phòng lao, hội đồng khoa học đang tích cực tìm nguyên nhân khiến 3 em bé tử vong.

Theo ông Phu, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tử vong không liên quan đến vắc-xin và tiêm chủng. Trong quá trình điều tra, Hội đồng chuyên môn nghĩ nhiều đến sự trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý viêm phổi cấp do thời tiết chuyển mùa, lạnh đột ngột.

Theo đó, như báo chí đưa tin, sáng 10/11 bé trai P. V. Liễu (44 ngày tuổi, ở thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Bằng Phúc tiêm phòng bệnh lao và bệnh nhi tử vong sau 1 ngày được tiêm vắc xin này.

Tuy nhiên, có điểm rất đáng lưu ý là trước và sau khi tiêm, bé trai này đều có biểu hiện sốt. Sau khi tiêm vắc xin 1 ngày có biểu hiện bất thường gia đình đã đưa đến Trạm Y tế xã Bằng Phúc khám và được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện điều trị nhưng đã tử vong trên đường đi.

Trương hợp thứ hai là bệnh nhi Đậu Ngọc Phú (1 tháng tuổi ở thôn 4, xã Nga Trýờng, huyện Nga Sõn) cũng tử vong sau tiêm phòng lao. Hiện cõ quan chức nãng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường sau khi tiêm phòng vắc xin lao của bé trai này.

Theo gia đình cháu Phú, gần một ngày sau khi tiêm vắc xin cháu bé bỏ bú, nấc nhiều, vặn mình và tím tái mặt mũi… Sáng 8/11 cháu được chuyển đến Bệnh viện huyện Nga Sơn nhưng đã tử vong do suy hô hấp nặng.

Trường hợp thứ 3 tử vong sau tiêm vắc xin lao trong thời gian qua là một bé cũng 2 tháng tuổi khác ở bản Hoa Dì Hồ, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Sáng 5/11 bé được tiêm vắc xin phòng lao. Tại thời điểm tiêm bố mẹ cháu không ở nhà và gửi cháu cho một ngýời họ hàng trông coi hộ. Trước khi tiêm, cán bộ y tế đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt và thể trạng của cháu. Sau khi tiêm và theo dõi cháu 30 phút, nhận thấy không có biểu hiện nào bất thýờng nên cán bộ y tế ra về. Tuy nhiên, thời gian tiếp theo, người nhà có gọi cháu bé dậy nhưng cháu bé vẫn lịm đi và không thấy tỉnh giấc. Ðến 0 giờ ngày 6/11 thì ngýời nhà phát hiện cháu bé đã tử vong.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu Trần Thị Liên, bé tử vong khoảng 0 giờ ngày 6/11, gần 1 ngày sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh lao BCG. Sau khi nhận được thông tin cháu bé tử vong, Hội đồng tư vấn vắc xin - sinh phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc thì được biết, cháu bé bị ốm gần một tuần nay nhưng người họ hàng cũng không nói rõ bệnh tình của cháu khi các cán bộ y tế đến tiêm phòng tại nhà.

Hồng Hải