Tiêm vắc xin Covid-19 cho 1.000 tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Khoảng 1.000 tiểu thương và ban quản lý khu chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) đã được tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho 1.000 tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An - 1

Chợ đầu mối Vinh, Nghệ An.

Ngày 8/9, thông tin từ UBND thành phố Vinh, tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, ngành y tế đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 1.000 tiểu thương và Ban quản lý (BQL) chợ đầu mối Vinh.

Chợ đầu mối Vinh là một trong những khu chợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc thù của chợ là có nhiều thương lái từ các vùng miền trong và ngoài tỉnh về xuất - nhập hàng, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho 1.000 tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An - 2

Các tiểu thương, BQL các khu chợ được tiêm vắc xin để phòng, chống dịch bệnh (Ảnh: Quang An).

Trong 2 đợt dịch vào tháng 6 và tháng 8/2021, tại chợ đầu mối đều xuất hiện các ca mắc Covid-19 là tiểu thương tại chợ. Do đó, việc tiêm vắc xin cho tiểu thương, BQL chợ là điều cấp thiết.

Trước đó, trong ngày 7/9, thành phố Vinh cũng đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho tiểu thương và BQL 4 khu chợ bao gồm: Chợ Quyết, chợ Bến Thủy, chợ Quang Trung và chợ Hưng Dũng cho 661 người. Theo TP Vinh, việc tiêm vắc xin là điều kiện cần thiết để sớm mở lại các chợ trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.