An Giang:

Tịch thu 300kg huyết lợn chứa hàn the chuẩn bị vào chợ

(Dân trí) - Cảnh sát môi trường An Giang vừa bắt một xe lôi vận chuyển 300kg huyết lợn không rõ nguồn gốc. Đáng nói, qua xét nghiệm số huyết lợn này đều có chứa chất hàn the.

Vào khoảng 17h10 phút, ngày 15/3, tại khu vực bến đò Mương Ranh, thuộc ấp Hòa Long, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang, Tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt giữ một xe lôi thùng do ông Trần Văn Hải, sinh năm 1957, trú tại thị trấn An Châu điều khiển, trên xe có vận chuyển 10 bao huyết lợn với trọng lượng khoảng 300kg.

Đối tượng Hải (áo thun sọc đen) cùng tang vật bị bắt
Đối tượng Hải (áo thun sọc đen) cùng tang vật bị bắt

Thời điểm kiểm tra, ông Hải không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy kiểm dịch sản phẩm động vật để chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tại cơ quan Công an, ông Hải khai nhận, số huyết lợn trên là mua từ một người phụ nữ tên Mỹ ở Bình Điền, Long An qua điện thoại. Ông mua huyết lợn để bỏ cho các đầu mối tại chợ An Châu, huyện Châu Thành từ tháng 2/2016 đến nay.

Qua xét nghiệm cho thấy, số huyết lợn trên có sử dụng hàn the để bảo quản. Hiện, lực lượng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số huyết trên và tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Lê Tùng