Thuốc nội giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Tối 21/4, tại buổi lễ Vinh danh Ngôi sao thuốc Việt lần I - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng và việc tăng tỷ lệ thuốc nội trung thầu vào bệnh viện đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các đơn vị được vinh danh Ngôi sao thuốc việt lần I.
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các đơn vị được vinh danh Ngôi sao thuốc việt lần I.

Bộ trưởng Tiến cho biết, sau 2 năm triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” và hơn 1 năm triển khai chương trình “Con đường thuốc Việt”, đến nay, kết quả đã thay đổi rõ rệt.

Theo dữ liệu thống kê kết quả trúng thầu năm 2014 của 26 Sở Y tế và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế đối với thuốc sản xuất trong nước cho thấy, trị giá tiền mua thuốc đã tiết giảm 35,5% so với quy định cũ. Số lượng và giá trị thuốc sản xuất trong nước trúng thầu tại bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh đều tăng gấp 2 lần so với thực hiện quy chế cũ. Riêng tại TP. Hồ Chí minh, việc thực hiện đấu thầu theo quy định mới đã tiết kiệm 1.412 tỷ đồng, và thuốc trong nước trúng thầu chiếm 57,35% giá trị. 

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”, giải thưởng danh giá “Ngôi sao thuốc Việt lần I -2014” đã được trao cho 30 doanh nghiệp dược nội địa và 62 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước đã có những đóng góp trong việc bảo vệ sức khỏe người dân và cho cộng đồng. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc ngành y tế tổ chức chương trình "Con đường thuốc Việt" đã góp phần giúp lượng thuốc nội tiêu thụ ngày càng tăng, làm giảm chi phí cho người dân khi mua thuốc điều trị bệnh; đồng thời nhấn mạnh, với ngành y tế, khách hàng là người dân nên không thể tự đánh giá được chất lượng thuốc, do đó rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của những bác sĩ, dược sĩ trong việc giới thiệu, quảng bá thuốc tốt, rẻ thì người bệnh mới tin dùng.

Hồng Hải