Thuốc chống trào ngược có liên quan với nguy cơ tử vong sớm cao hơn

(Dân trí) - Một loại thuốc chống trào ngược được kê đơn phổ biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm đối với hàng triệu người trên toàn thế giới, nghiên cứu được công bố tuần trước cho thấy.

Thuốc chống trào ngược có liên quan với nguy cơ tử vong sớm cao hơn - 1

Các chất ức chế bơm proton phổ biến như Zegerid, Nexium, Prilosec và Prevacid có thể được mua không cần đơn để điều trị trào ngược - nhưng có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm.

Cứ 1.000 người thì sẽ có thêm 45,2 người chết trong số những người dùng thuốc ức chế bơm proton như Nexium, Prilosec, omeprazole và prevacid, so với những người không dùng thuốc.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, St Louis, là sự tiếp nối của nghiên cứu đã được nhóm thực hiện hai năm trước, lần đầu tiên xác định mối liên quan chung giữa các loại thuốc phổ biến và tử vong sớm.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thuốc ức chế bơm proton (PPI) khiến mọi người có nguy cơ tử vong sớm hơn do bệnh tim, bệnh thận và ung thư đường tiêu hóa trên.

Các thuốc PPI được kê đơn trên toàn thế giới nhiều hơn bất kỳ nhóm thuốc nào khác. Các thuốc này ức chế sản sinh axit dạ dày để điều trị trào ngược.

Kể từ khi ra đời vào những năm 1980, nhóm thuốc đã trở nên phổ biến đến mức chúng được coi là vô hại, đó là cảnh báo của tác giả nghiên cứu chính, Tiến sĩ Ziyad Al-Aly.

"Quan niệm sai lầm coi đây là nhóm thuốc an toàn", ông nói.

Tiến sĩ Al-Aly cho biết mọi người nghĩ rằng: "Tôi có thể uống thuốc mà không cần đơn bác sĩ", điều đó tạo ra sự hiểu lầm rằng thuốc an toàn, nhưng thuốc có liên quan với các tai biến nghiêm trọng và thậm chí tử vong.”

Thuốc có thể chống lại chứng ợ nóng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và loét dạ dày, nhưng các thuốc này cũng có liên quan đến mất cân bằng hoóc-môn tiêu hóa, nguy cơ gãy xương, viêm phổi, sa sút trí tuệ, lupus, rối loạn chức năng thận.

Và nhiều người trong số 214.467 cựu chiến binh lớn tuổi tham gia vào nghiên cứu thậm chí không có chỉ định dùng PPI.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của các đối tượng. Cứ 1.000 người dùng PPI thì có 387 người chết trong thời gian đó. Trong khi cứ 1.000 người không dùng thuốc thì có 342 người chết.

Đó là một sự khác biệt nhỏ trong con số tương đối, nhưng với hàng triệu người sử dụng PPI trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là hàng ngàn người có thể chết sớm hơn so với thời gian lẽ ra họ có thể sống được.

Có vẻ như “mọi người gọi cho bác sĩ và nói rằng họ bị ợ nóng hoặc khó tiêu và rất nhiều bác sĩ nghĩ rằng những thuốc này là an toàn, vì vậy họ nói, "được thôi, để tôi thử cho anh/chị dùng PPI."

'Bệnh nhân không được khám hoặc có chỉ định, nhưng họ vẫn được dùng PPI hết lần này đến lần khác”.

Và, theo nghiên cứu của TS. Al-Aly, mặc dù 80% bệnh nhân bắt đầu sử dụng PPI với liều tương đương liều không cần đơn, nhưng điều đó vẫn đủ để “nguy cơ xuất hiện”.

“Và họ đang sử dụng thuốc quá mức, dù muốn hay không, hoặc dùng thuốc trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.'

TS. Al-Aly nói rằng ông cũng gặp phải nhiều bệnh nhân được kê đơn PPI đầu tiên khi họ nhập viện, với mục đích ngăn ngừa loét do stress khi phải nằm viện.

Vẫn chưa rõ chính xác những thuốc nào làm làm tăng nguy cơ tử vong nói chung, và bệnh tim và thận hoặc ung thư dạ dày nói riêng.

Không có bất kỳ dấu hiệu thực thể cụ thể nào cho thấy bệnh nhân có thể sử dụng thuốc một cách không cần thiết, ngoại trừ có lẽ nếu họ ngừng dùng thuốc và không có triệu chứng GERD hoặc ợ nóng.

Nhưng, dựa trên những phát hiện của nghiên cứu mới, cũng như nghiên cứu trước đó, Tiến sĩ Al-Aly khuyên “thận trọng và cảnh giác”.

"Tất cả bệnh nhân và bác sĩ cần xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng PPI", ông nói.

“Cuộc sống của bạn có thể gặp rủi ro”.

Cẩm Tú

Theo DM