Thuốc chống trầm cảm liên quan với tử vong do ung thư vú

(Dân trí) - Những chị em uống thuốc trầm cảm trong thời gian uống uống trị ung thư vú sẽ nhiều nguy cơ tử vong do ung thư hơn, các bác sĩ Canada cảnh báo.

Thuốc chống trầm cảm liên quan với tử vong do ung thư vú - 1

Seroxat được chứng minh là làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân điều trị ung thư vú cùng với thuốc tamoxifen
  

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thuốc chống trầm cảm Seroxat có tác dụng cản trở thuốc tamoxifen, loại thuốc dùng trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm và tiến triển xa và được cho là đã giúp hàng ngàn phụ nữ sống thêm 5 năm nữa.

 

Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn bởi rất nhiều phụ nữ mắc ung thư vú bị chứng trầm cảm, với tỉ lệ cứ 4 người thì có 1 người chịu ảnh hưởng.

 

Tuy nhiên, điều may mắn là các loại thuốc chống trầm cảm khác lại không gây tác dụng phụ tương tự.

 

Nghiên cứu được thực hiện bởi TT Khoa học Sức khỏe Sunnybrook (Toronto, Canada) với 2.430 phụ nữ trong độ tuổi từ 66 trở lên, được điều trị ung thư vú trong giai đoạn 1993-2005, tham gia.

 

Tất cả những phụ nữ uống tamoxifen và một trong năm loại thuốc chống trầm cảm, trong đó phổ biến là Seroxat. Trong vòng 2,4 năm tiếp theo, có 374 trường hợp tử vong vì ung thư vú. Những phân tích cho thấy những người uống Seroxat tử vong nhiều hơn so với những phụ nữ không uống loại thuốc này.

 

Các nhà nghiên cứu nhật thấy nếu bệnh nhân uống Seroxat và giao thoa với thời điểm đang uống tamoxifen là 25% thì nguy cơ tử vong do ung thư vú cao hơn 24%. Còn nếu thời gian uống 2 loại thuốc này trùng nhau là 50% thì tỉ lệ tử vong tăng 54%, nếu uống Seroxat trùng với 75% thời gian điều trị ung thư vú thì tỉ lệ tử vong tăng lên tới 91%.

 

“Tóm lại, phát hiện của chúng tôi cho thấy sự lựa chọn thuốc chống trầm cảm có ý nghĩ quan trọng đối với tính mạng của những phụ nữ đang uống tamoxifen để điều trị ung thư vú”, kết luận của các nhà nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Y học Anh.

 

Nhưng các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng bệnh nhân nữ không nên ngừng uống tamoxifen và nghiên cứu của họ không hàm ý rằng Seroxat gây ra hay liên quan với diễn tiến bệnh.

 

Phát ngôn viên của GlaxoSmithKline, nhà sản xuất Soroxat, cho biết công ty ý thức được sự liên quan này và đã cập nhật những cảnh báo trên vỏ sản phẩm từ năm 2008.

 

Minh Thu

Theo DM