Hà Nam:

Thu mua mỡ lợn giá 500 đồng/ kg về chế biến bán kiếm lời

(Dân trí) - Nhằm kiếm lợi nhuận từ việc buôn bán mỡ động vật, chủ một cửa hàng đã thuê lái xe đi thu gom mỡ lợn ở các chợ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên với giá 500 đồng/1kg, sau đó mang về sơ chế đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 6/6, tại thôn Ninh Lão, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phát hiện chiếc xe ô tô mang tải BKS: 30L - 0493 đang vận chuyển hơn 300kg mỡ động vật đang trong quá trình phân hủy.

Chiếc xe tải chở 300kg mỡ lợn đang phân hủy (ảnh: Công an Hà Nam)
Chiếc xe tải chở 300kg mỡ lợn đang phân hủy (ảnh: Công an Hà Nam)

Tài xế vận chuyển là Đinh Văn Thiện (SN 1974) trú tại Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số mỡ động vật trên là do bà Đinh Thị Lự (SN 1965) trú Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội là chủ một cửa hàng thu gom lại.

Bà Đinh Thị Lự người thu mua 300kg mỡ lợn đang phân hủy về bán kiếm lời (ảnh: Công an Hà Nam)
Bà Đinh Thị Lự người thu mua 300kg mỡ lợn đang phân hủy về bán kiếm lời (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an, bà Lự khai nhận số mỡ động vật trên là mỡ lợn được thu gom tại các chợ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên với giá 500 đồng/1kg, sau đó mang về sơ chế đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng.

Phía cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đức Văn