Thoát vị đĩa đệm vì... dắt xe máy nặng

Chị Nguyễn Lan Anh (Ba Đình, Hà Nội) chỉ nặng 40kg nhưng đi chiếc xe máy SH rất to và nặng so với cơ thể. Một hôm đi qua dốc đường tàu, xe chị bị chết máy. Để đẩy xe qua, chị cố gắng hết sức nhưng không được.

Trong lúc rướn người cố đẩy xe, chị cảm nhận được phần cốt sống có tiếng khục và đau toàn lưng. Khi đi khám, bác sĩ cho hay chị bị thoát vị đĩa đệm.

 

Lời bàn: Ngoài các nguyên nhân như bưng bê đồ vật nặng, không đúng cách... thì đẩy xe nặng cũng là một yếu tố chủ đạo gây thoát vị đĩa đệm. Bởi khi đẩy xe đòi hỏi người lái phải sử dụng lực toàn thân. Với xe máy như SH có trọng lượng trên dưới 1,5 tạ thì người có vóc dáng nhỏ bé, sức khoẻ yếu khi đẩy dễ bị gây quá sức.

 

Trường hợp đẩy quá sức cùng với tư thế đẩy không đúng sẽ dẫn đến đĩa đệm bị đẩy ra khỏi vị trí của cốt sống gây nên bệnh thoát vị đĩa đệm.

 

Theo GS Dương Ngọc Hiếu

Kiến thức