1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thỉnh thoảng bất hòa mới sống lâu

(Dân trí) - Những sự giận hờn, cãi vã giữa 2 vợ chồng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe của cả 2 người, nhận định của các nhà nghiên cứu Mỹ.

Các cặp vợ chồng sẽ khó lòng “khử” được những bực bội của 

bản thân khi một trong 2 người “gây chiến” và người kia chịu trận. Những cặp đôi như thế thường sống không thọ bằng những cặp vợ chồng cùng “bùng nổ” sự bực tức và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, theo kết quả sơ bộ trong nghiên cứu của trường ĐH Michigan.

 

Các nhà nghiên cứu đã quan sát 192 cặp vợ chồng trong hơn 17 năm và chia các cặp này thành các nhóm: cả 2 cùng tranh luận về sự bực bội của mình, nhóm thứ 2 và thứ 3 là nhóm mà chỉ có một người bày tỏ điều làm họ khó chịu; riêng nhóm thứ 4 thì hoàn toàn không hề bộc lộ sự bực bội của bản thân.

 

Kết quả cho thấy nhóm không bao giờ bộc lộ sự giận dữ có tỉ lệ tử vong sớm hơn tất cả các nhóm còn lại tới 2 lần. Đã có 13 trường hợp tử vong ở nhóm này (có 26 cặp vợ chồng). Ở 3 nhóm còn lại (166 cặp) chỉ có 41 trường hợp tử vong.

 

Rõ ràng là lợi ích của giải tỏa những bức xúc âm ỉ rất quan trọng nhưng cách giải quyết mâu thuẫn như thế nào, có giải quyết triệt để được không lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đòi hỏi kinh nghiệm sống cũng như kỹ năng giải quyết tình huống của từng cặp vợ chồng.

 

Nhân Hà

Theo Health24