Theo dõi sức khỏe một gia đình trở về từ Vĩnh Phúc

(Dân trí) - Sáng 17/2, trao đổi với PV, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chính quyền vừa tiến hành cách ly tại nhà 3 người dân trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, một gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ có nhà ở tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang - sau thời gian ăn tết tại tỉnh Vĩnh Phúc đã trở về lại địa phương ngày 15/2.

Qua thông tin người dân tại xã Phú Thượng báo lên cho chính quyền xã, UBND xã này đã cùng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đến làm việc với gia đình.

Bước đầu, cả 3 người trong cùng nhà trên sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… Gia đình trên sống ở Vĩnh Phúc cách xa vùng "tâm dịch" có nhiều người nhiễm Covid-19 ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên khoảng 50km.

Theo dõi sức khỏe một gia đình trở về từ Vĩnh Phúc - 1

Tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đang cách ly tại nhà 1 gia đình mới về lại nhà từ Vĩnh Phúc

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho hay, hiện gia đình trên được cách ly tại nhà theo đúng thời gian quy định 14 ngày. Mỗi ngày sẽ được đo thân nhiệt 3 lần và khám sức khỏe hàng ngày đầy đủ.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) cũng có 5 người dân  (3 người thôn An Bàng và 2 người thôn Thủy Cam, tuổi đời trẻ) trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc và được cách ly tại nhà từ ngày 14/2.

Trong số 5 người dân này có 4 người là nam và 1 người nữ, 2 trong số này là vợ chồng. 5 người này làm việc cách xa tâm dịch khoảng 70km. Theo dõi thân nhiệt 5 người này đều bình thường (37 độ), toàn bộ không sốt, không ho, không khó thở và sinh hoạt bình thường.

Theo dõi sức khỏe một gia đình trở về từ Vĩnh Phúc - 2

Thân nhiệt theo dõi 5 người tại huyện Phú Lộc

Hiện UBND huyện Phú Lộc đã giám sát đặc biệt tại nhà 5 trường hợp này và kiểm tra y tế hàng ngày.

Đại Dương