Đồng Nai:

Theo dõi chặt ca tràn dịch dưỡng chấp màng phổi hiếm gặp

(Dân trí) - Lúc mới nhập viện người nhà cho biết bé đang ăn thì bị sặc cháo, nhưng khi tiếp nhận bệnh viện mới phát hiện bé bị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi, một loại bệnh hiếm gặp.

Các bác sĩ đang hút dưỡng chất bị tràn cho bé Nguyễn Ngọc
Như T
Các bác sĩ đang hút dưỡng chất bị tràn cho bé Nguyễn Ngọc Như T

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị một ca bệnh hiếm gặp, lần đầu tiên điều trị tại Bệnh viện. Bệnh nhi là Nguyễn Ngọc Như T. (24 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với chứng bệnh “Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi” (dịch dưỡng chấp tràn vào màng phổi).

Theo bác sĩ Ngô Như Định, ngày 28/12/2014, bé T. nhập viện trong tình trạng rất nặng: tràn khí, khó thở. Ban đầu người nhà cho biết, bé T. đang ăn thì bị sặc cháo, nhưng khi tiếp nhận, bệnh viện mới phát hiện là bé bị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi.

“Ngay từ khi nhập viện, chúng tôi phải đặt máy thở và dẫn lưu cho bé. Do đây là ca bệnh đầu tiên điều trị tại bệnh viện, nên bệnh viện đã hội chẩn với bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) để giữ ổn định cho bé từ 2 - 4 tuần. Sau thời gian này, nếu ống dưỡng chấp không tự lành, chúng tôi sẽ tiến hành mổ, tìm vết đứt để cột lại”, Bác sĩ Định cho biết.

Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi là ống dưỡng chấp ngực bị tổn thương (bục hoặc xì ra) khiến các chất dinh dưỡng trong ống dưỡng chấp ở ngực này tràn vào màng phổi. Đây là bệnh hiếm gặp, không rõ nguyên nhân. Người bệnh thường bị suy hô hấp, thở co rút lõm ngực, tím tái dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Vĩnh Thuỷ