Hà Tĩnh:

Thêm 6 người nhập viện cấp cứu vì sưởi ấm bằng than

(Dân trí) - Sử dụng than đốt để sưởi ấm khiến 6 người trong 2 gia đình ở Hà Tỉnh phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc khí CO

Hiện tại anh Tình hết sức nguy kịch, đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao
Hiện tại anh Tình hết sức nguy kịch, đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao

Chiều ngày 29/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân: Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, huyết áp tụt và bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, trú tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) bị hôn mê do ngộ độc khí CO.

Theo người nhà của anh Tình cho biết, vào tối 28/12, do trời lạnh nên anh Tình cùng vợ và con đốt than củi sưởi ấm. Đến 6h sáng 29/12, người nhà đến gọi mãi không thấy liền phá cửa vào thì phát hiện vợ và con anh Tình nằm trên giường bị hôn mê, còn anh Tình nằm dưới nhà, sùi bọt mép.

Ngay sau đó, cả 3 được đưa đi cấp cứu tại BVĐK thị xã Kỳ Anh.

Tại đây, vợ và con của anh Tình được cấp cứu và qua cơn nguy kịch, còn anh Tình được chuyển thẳng lên BVĐK Hà Tĩnh.

Hiện tình trạng bệnh nhân Tình hết sức nguy kịch, đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao.

Tương tự, cũng vào tối ngày 28/12 do con dâu mới sinh nên gia đình bà Cúc đốt than để sưởi ấm lúc ngủ khiến 3 người bị ngộ độc.

Con dâu và cháu bà Cúc bị nhẹ hơn nên được điều trị tại BVĐK Cẩm Xuyên. Riêng bà Cúc được chuyển vào BVĐK Hà Tĩnh để điều trị. Đến chiều 29/12, bà Cúc đã qua cơn nguy kịch.

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc khi sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm. Từ trước đến nay, đã có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra do sưởi ấm bằng than củi.

Xuân Sinh