Thêm 30 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 35 có kết quả âm tính

(Dân trí) - 30 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T.N. (sinh 1992, nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh, bệnh nhân số 35) đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Sáng 14/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, kết quả xét nghiệm thêm 30 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy xác định được 100 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35. Đã lấy mẫu xét nghiệm cả 100 người và đều cho kết quả âm tính.

Thêm 30 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 35 có kết quả âm tính - 1

Siêu thị Điện máy Xanh (7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã đóng cửa khi chị N.T.T.N. (nhân viên bán hàng tại đây) mắc Covid-19

Liên quan đến 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân số 22 và 23), ngành y tế Đà Nẵng cũng đã xác định được 147 người tiếp xúc gần. Đã lấy mẫu xét nghiệm 133 trường hợp, kết quả 132 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính (bệnh nhân số 35). Đồng thời, xác định được 186 người tiếp xúc gần với những người tiếp xúc gần 2 bệnh nhân trên, lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.

Kết quả xét nghiệm lần 2 của 2 bệnh nhân người Anh cũng đã âm tính. Ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và đang chờ kết quả.

Khánh Hồng