Thêm 2 bệnh nhân trẻ được ghép giác mạc từ người hiến ngưng tim

(Dân trí) - Trước lúc qua đời vì suy tim nặng, cụ ông 72 tuổi đã quyết định đăng ký hiến mô tạng. Giác mạc cụ hiến tặng đã được ghép thành công cho 2 bệnh nhân trẻ tuổi, giúp họ thoát khỏi cảnh mù lòa.

Ngày 30/7, BS Trần Thanh Danh, Trưởng khoa Mắt, bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết, bệnh viện vừa ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân nhận được nguồn giác mạc hiến tặng từ người cho ngưng tim.

Bệnh nhân may mắn nhận được món quà ý nghĩa trên là N.T.P. (20 tuổi) và T.P.H. (20 tuổi), cả 2 đều bị mù do mắc các bệnh lý về mắt đã đăng ký xin nhận giác mạc tại Ngân hàng Giác mạc thuộc Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM.

 

20150728-082525-a30cc

Một trong số bốn bệnh nhân may mắn được ghép giác mạc từ người hiến quá cố

Theo thông tin từ TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nguồn giác mạc trên được hiến tặng từ một cụ ông 72 tuổi, sống tại một huyện ngoại thành, TPHCM. Cụ bị bệnh suy tim rất nặng, không còn khả năng điều trị. Hơn 2 tháng trước, cụ đã quyết định đến bệnh viện Chợ Rẫy đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời.

Ngày 27/7, Đơn vị điều phối ghép tạng bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông báo từ gia đình về tình trạng nguy kịch của cụ. Bệnh viện đã tức tốc điều xe và các phương tiện về địa phương để hỗ trợ cấp cứu và nhận tạng trong trường hợp xấu nhất sẽ đến với cụ. Tuy nhiên, do quãng đường quá xa lại bị kẹt xe nên cụ đã ra đi hơn 30 phút trước khi đội cứu thương đến nhà. Do không còn kịp thời gian, không đủ phương tiện hỗ trợ chuyên môn tại chỗ để nhận tạng nên các bác sĩ chỉ có thể lấy được cặp giác mạc hiến tặng từ người quá cố.

Sau khi bảo quản và lưu giữ, 2 bệnh nhân kể trên may mắn được lựa chọn là người sẽ nhận giác mạc. Ngày 30/7, khoa Mắt, bệnh viện Nguyễn Trãi đã thực hiện thành công ca ghép giác mạc cho người bệnh. Nhờ nguồn giác mạc hiến tặng từ người bệnh sau khi qua đời, chỉ trong 2 tuần qua tại bệnh viện Nguyễn Trãi đã có 4 trường hợp mù lòa may mắn tìm lại ánh sáng.

Ông Phan Đệ, Chánh văn phòng Ngân hàng Giác mạc TPHCM cho biết, hiện có khoảng 50 bệnh nhân nghèo bị mù đang trong danh sách chờ nhận giác mạc để thực hiện cuộc ghép. Hiện, chúng tôi đã nhận được đơn tình nguyện hiến sau khi qua đời của hơn 3.500 người. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có bệnh nhân nào nhận được giác mạc trong số những người đã đăng ký tình nguyện hiến tại Ngân hàng Giác mạc, vì thế sau 2 năm kể từ khi thực hiện ca ghép đầu tiên, đến nay mới chỉ có 15 người bị mù lòa được ghép giác mạc.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-ac5c2