Huế:

Thành lập Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập với mục đích quan trọng nhằm tập hợp các chuyên gia về khám chữa bệnh ung thư, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức về phòng, chống ung thư cho người dân, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư...

Ngày 26/8 tại TP Huế đã diễn ra lễ thành lập Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020). Trước đó, ngày 5/8/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, Hội đã bầu ra PGS.TS. Phạm Như Hiệp, PGĐ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế, GĐ Trung tâm Ung bướu của BV làm Chủ tịch Hội; TS. Nguyễn Đình Tùng, PGĐ Trung tâm Ung bướu BV Trung ương Huế và TS. Phùng Phướng, Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư trường ĐH Y Dược Huế, Trưởng Khoa Ung bướu BV ĐH Y Dược Huế làm Phó Chủ tịch.

Những năm gần đây, trong bối cảnh khí hậu toàn cầu thay đổi, ô nhiễm môi trường ngày càng cao, tình hình dịch bệnh trên thế giới nhất là khu vực châu Á diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt về bệnh ung thư, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có 12,7 triệu người mắc bệnh, trong đó có 7,6 triệu người chết. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150 ngàn người bị ung thư mới, 75 ngàn người chết do ung thư. Bệnh này ngày càng gia tăng ở người trẻ. Do không phát hiện sớm nên 70% bệnh nhân vào việc trong tình trạng nặng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhằm góp phần cùng hệ thống y tế, cộng đồng xã hội tuyên chiến với căn bệnh nguy hiểm này, Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập nhằm tập hợp các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh ung thư, các cán bộ y tế, cá nhân hảo tâm, bệnh nhân ung thư, gia đình người bệnh, người quan tâm muốn được tham gia để hiểu biết thêm về bệnh này.

2684-b297f
Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và ra mắt đáp ứng nhu cầu lớn của nhiều bệnh nhân ung thư điều trị tại Huế - trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Quan trọng nhất là các bên sẽ được trao đổi kinh nghiệm, phổ biến những kiến thức khoa học về cách phòng chống, phát hiện sớm bệnh ung thư; được hỗ trợ, giúp đỡ để bệnh nhân chấp nhận sự thật, vượt qua bệnh tật. Từ đó góp phần làm giảm nhẹ gánh nặng cho người bệnh, gia đình về áp lực do căn bệnh ung thư mang lại.

Về hoạt động chuyên môn, giai đoạn 2015-2020, Hội sẽ tập trung vào việc: Sàng lọc phát hiện sớm ung thư, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư; Hỗ trợ các điều kiện vật chất, tinh thần cho bệnh nhân ung thư; Cập nhật kiến thức; Tư vấn, đào tạo, huấn luyện cán bộ; Định kỳ tổ chức các hội nghị, hội thảo ung thư mang tầm khu vực, quốc gia, quốc tế; Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh để người bệnh được hướng dẫn các chính sách, chế độ nghỉ dưỡng bệnh, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Vận động những y bác sĩ tư vấn, khám, điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư…

Đại Dương