Tết sớm cho bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Chiều 6/2/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến BV Nhi Trung ương, tặng 60 xuất quà cho những bệnh nhi mắc bệnh ung thư phải buộc nằm lại viện tiếp tục liệu trình điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Bộ Y tế ân cần thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: H.Hải
Bộ trưởng Bộ Y tế ân cần thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: H.Hải

Tại bệnh viện Nhi TƯ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã ân cần đến tận từng giường bệnh của tất cả 60 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết các cháu và bố mẹ các cháu, chúc các cháu bệnh nhi sớm hồi phục để được trở về với gia đình, bạn bè, trường học. Mỗi suất quà trị dành cho bệnh nhi trị giá 1.100.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Y tế và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm nhằm chia sẻ, động viên và góp phần mang đến không khí năm mới đến với những bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo.

Ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: H.Hải

Ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: H.Hải

Bộ trưởng cũng chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện Nhi quan tâm tập trung bố trí đảm bảo cán bộ trực, cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho việc khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết đã hoàn thành. Bệnh viện cũng đang chuẩn bị Tết cho các bệnh nhân vì bệnh nặng phải ở lại ăn Tết bệnh viện. Theo ước tính sẽ có khoảng từ 800 - 1.000 bệnh nhi phải đón Tết tại bệnh viện. Trong 4 ngày Tết từ 30 Tết đến hết mùng 3, bệnh nhi sẽ được hỗ trợ xuất ăn miễn phí. Ngoài ra, bệnh nhi ăn Tết bệnh viện cũng sẽ được tặng thêm xuất quà để động viên tinh thần các bé.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bộ Y tế và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức các đợt tặng quà Tết (mỗi suất quà trị giá 1.100.000 đồng) cho 450 bệnh nhi và bệnh nhân ung thư đang điều trị tại các Bệnh viện ung bướu, Trung tâm và Khoa điều trị ung bướu tại Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Hồng Hải