Suýt gãy cột sống vì đắp lá chữa khối u

(Dân trí) - Khi được phát hiện u cột sống, bệnh nhân không phẫu thuật mà xin về nhà đắp lá chữa bệnh theo mách bảo của người quen. 6 tháng sau, khối u phát triển to, xâm lấn vào ổ bụng khiến bệnh nhân này không thể đi đứng, ngồi cũng không yên, nằm cũng đau đớn…

 

Từ chỗ không thể đi lại, giờ bệnh nhân đã tỉnh táo, hết đau đớn, đi lại bình thường. Ảnh: H.Hải
Từ chỗ không thể đi lại, giờ bệnh nhân đã tỉnh táo, hết đau đớn, đi lại bình thường. Ảnh: H.Hải

TS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, bệnh nhân Chu Tiến Long, 28 tuổi (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đến BV Bạch Mai trong tình trạng đau đớn, không thể đi lại, ngồi hay nằm cũng khó khăn.

Chẩn đoán, xét nghiệm cho thấy có khối u xuất phát từ thân đốt sống, xâm lấn chèn ép vào thần kinh, ổ bụng, hệ thống động tĩnh mạch chủ chậu khiến bệnh nhân đau đớn. Cột sốt bệnh nhân có thể gãy bất cứ lúc nào vì khối u ăn sâu, xâm lấn.

Trước đó 8 tháng, bệnh nhân đã thấy đau lưng, đi khám đã biết có khối u cột sống nhưng sợ phẫu thuật nên về nhà đắp lá. Cách đây 6 tháng khi khối u to, đau không chịu nổi bệnh nhân mới đến một số viện khám nhưng vẫn chưa được phẫu thuật.

Nếu để tình trạng này tiếp tục, khối u ngày càng phát triển, xâm lấn, tăng sinh mạch máu sẽ gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe, thậm chí bệnh nhân có thể gãy cột sống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật, nguy cơ bệnh nhân chết trên bàn mổ vì mất máu (do vị trí khối u xuất phát từ thân đốt sống, xâm lấn chèn ép vào thần kinh, ổ bụng, hệ thống động tĩnh mạch chủ chậu) do chảy máu không cầm được là rất cao.

Vì là ca bệnh khó, TS Du đã xin ý kiến Ban giám đốc và hội chẩn liên khoa. Với quyết tâm cứu sống người bệnh, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai đã chủ trì hội chẩn toàn bệnh viện với tất cả chuyên ngành liên quan (Chấn thương chỉnh hình & Cột sống, Gây mê hồi sức, Ung bướu, Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học, Ngoại tổng hợp…. ) và một kíp mổ huy động rất nhiều chuyên khoa liên đã thực hiện ca mổ hôm 27/9.

TS Dương Đức Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai) cho biết, để sẵn sàng cho ca mổ với nguy cơ mất máu, bệnh viện đã chuẩn bị đến 10 lít máu. Tuy nhiên, nhờ được chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh nút mạch khối u, nên cuối cùng sau ca mổ 6 tiếng, lượng máu phải dùng chỉ mất 500ml, khối u đã được bóc tách hoàn toàn đồng thời tạo hình, ghép đốt sống mới cho bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục nhanh và bệnh nhân có thể sinh hoạt, lao động trở lại sau khi ra viện.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu bệnh tật, cần đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự chữa trị, đắp thuốc nam theo lời đồn thổi. Như bệnh nhân này, nếu được phẫu thuật khối u từ thời điểm 8 tháng trước, khi khối u còn nhỏ thì sẽ không phức tạp, chi phí sẽ không tốn kém như sau này bởi khối u to, tăng sinh mạch máu, ăn mòn đốt sống... nên các can thiệp phức tạp hơn rất nhiều. Chưa kể có nhiều bệnh như với ung thư, nếu bỏ điều trị đi chữa thuốc nam theo đồn thổi còn mất đi cơ hội vàng để điều trị bệnh.

Hồng Hải