Sức khoẻ sinh sản, thắc mắc biết hỏi ai?
Chuyện sức khoẻ sinh sản, có những thắc mắc mà bạn không biết hoặc đôi khi không dám hỏi. Hãy đọc những thắc mắc của người khác và tìm cho mình một câu trả lời!
Khô âm đạo có phải là một bệnh? Chữa bằng cách nào?
Tôi 35 tuổi, gặp tình trạng bị khô âm đạo mỗi lần sinh hoạt. Liệu tôi có cần phải uống thuốc điều chỉnh hormone và kích tố nữ? Nên bôi trơn bằng loại dầu nào để có thể khắc phục tình trạng trên? Xin bác sĩ cho tên thuốc cụ thể? (Thanh Ngà - Nha Trang).
Hiện tượng khô âm đạo có thể do nhiều nguyên nhân gây nên. Thứ nhất là do sự kém hưng phấn của người phụ nữ. Như bạn đã biết, mỗi khi có hưng phấn tình dục, các tuyến chế tiết nằm sâu trong âm đạo và cổ tử cung sẽ tiết ra chất dịch nhờn trong nhằm làm giảm ma sát sinh ra do sự cọ sát giữa dương vật và thành âm đạo, tránh cảm giác đau đớn cho cả hai người.
Muốn vậy người nam giới phải biết khéo léo trong công đoạn dạo đầu, kích thích vào những khu vực nhạy cảm dễ hứng tình, tránh những cử chỉ cục súc thô bạo hay vội vã.
Ngoài ra, cần phải kiên trì vì ngưỡng kích thích ở mỗi chị em khác nhau và ở mỗi thời điểm cũng khác nhau. Trong vấn đề này, yếu tố tâm lý rất quan trọng nên mỗi cặp vợ chồng cần phải chọn thời điểm và không gian thích hợp, không nên cố gắng tiến hành “chuyện ấy” khi một trong hai người không được thoải mái.
Đôi khi chỉ cần một lời lẽ hay cử chỉ âu yếm bất chợt của người chồng, một cảnh “gợi tình” trên phim ảnh cũng có thể mang đến cho người vợ cảm giác hứng thú.
Một thủ phạm nữa có thể gây nên chứng khô âm đạo đó là các bệnh lý phụ khoa. Viêm nhiễm lâu ngày gây xơ hóa và tắc các tuyến chế tiết, các khối u hay polip ở âm đạo, cổ tử cung gây chèn ép các lỗ tuyến, tình trạng viêm cấp tính của âm hộ, âm đạo, cổ tử cung... là những nguyên nhân hàng đầu hay gặp.
Muốn quá trình sinh hoạt tình dục được trở lại bình thường cần phải sớm điều trị triệt để các rối loạn này. Bạn nên đi khám phụ khoa để chẩn đoán chính xác bệnh và điều trị đúng thuốc. Trong khi dùng thuốc, tránh quan hệ tình dục vì dễ lây nhiễm cho chồng và lâu khỏi bệnh.
Bên cạnh hai nguyên nhân trên còn phải kể đến sự thay đổi về nội tiết tố sinh dục nữ. Phụ nữ bước vào độ tuổi tiền mãn kinh (40-45 tuổi) rất hay gặp trục trặc kiểu này.
Nguyên nhân là do sự bắt đầu suy giảm hormone Estrogen và Progesteron. Điều này không những gây nên những biến đổi ở bộ phận sinh dục mà còn ảnh hưởng đến một số cơ quan khác như cơ xương khớp, thần kinh, tim mạch...
Việc điều trị hormone hay kích thích tố ở Việt Nam hiện đang gây nhiều tranh cãi vì bên cạnh những tác dụng tích cực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến. Vì vậy khi thực sự chưa cần thiết và chưa có chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ chuyên khoa thì không nên sử dụng.
Để tạm thời khắc phục tình trạng khô âm đạo một cách an toàn và tiện lợi có thể dùng một số loại dầu bôi trơn thích hợp có bán tại các hiệu thuốc. Dễ sử dụng và có hiệu quả nhất hiện nay là gel K-Y, giá khoảng 50.000-60.000 VND. Loại gel này có tính chất gần giống hệt dịch nhờn âm đạo tiết ra khi quan hệ tình dục nên được nhiều cặp vợ chồng sử dụng. Trước khi tiến hành động tác giao hợp, chỉ cần bôi đẫm gel này vào bộ phận sinh dục của hai vợ chồng là được.
Cương cứng vào buổi sáng sớm chưa nói lên điều gì...
Tôi 40 tuổi , trước kia vào lúc gần sáng dương vật thường tự cương cứng trông rất “dũng mãnh”, gần đây thì không được như thế nữa. Đấy có phải là dấu hiệu sức khỏe tình dục sa sút hay chỉ là do một đợt chịu sức ép công việc. Có biện pháp nào để lấy được phong độ cũ? (V.C - Cần Thơ).
Ở đàn ông độ tuổi đang sinh hoạt tình dục, buổi sáng khi ngủ dậy thường có hiện tượng cương cứng dương vật mặc dù không hề có cảm giác hứng tình. Đây là hiện tượng tự nhiên do máu dồn vào thể hang do cơ chế mạch máu hoặc do sự tăng nồng độ hormone sinh dục nam vào sáng sớm.
Tuy nhiên không phải ai cũng có hiện tượng này cũng như không phải là bệnh lý nếu dương vật không cương cứng vào buổi sáng sớm. Sự “dũng mãnh” như bạn nói không thể hiện ở thời điểm này mà thể hiện ở thời điểm khác, khi nó gặp “đối tác” nữ.
Sức khỏe tình dục sa sút chỉ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau: Khả năng cương cứng dương vật khi hứng tình, thời gian duy trì cuộc giao hợp, số lần sinh hoạt trong 1 tuần hay trong một ngày. Ở tuổi 40, một người đàn ông khỏe mạnh có thể sinh hoạt tình dục 2-3 lần/tuần, tức là có thể cách ngày 1 lần là phù hợp sinh lý lứa tuổi.
Nếu ít hơn cũng không sao. Bạn cũng thừa biết rằng những yếu tố ngoại cảnh cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục như những va chạm vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày, áp lực công việc của mỗi người hay tình trạng sức khỏe...
Vì vậy bạn đừng quá lo lắng về việc làm thế nào để đạt được phong độ cũ. Thời điểm bây giờ và thời điểm cách đây 10-15 năm là hoàn toàn khác nhau cả về tâm sinh lý và sức khỏe. Bạn hãy tự đánh giá và so sánh theo những tiêu chí chúng tôi nêu trên, nếu thấy “tồi tệ” thì mới tính đến chuyện “sửa chữa”.
Theo Bác sĩ Nguyễn Khanh
Mỹ Phẩm










