Sự nhầm lẫn tai hại về BVS que và miếng
(Dân trí) - Gần đây, nhiều chị em phụ nữ rất lo lắng xung quanh thông tin trên một tờ báo dành cho phụ nữ rằng sử dụng băng vệ sinh loại thấm nhiều hay siêu thấm hút (bề mặt lưới) có thể dẫn đến hội chứng sốc nhiễm độc. Tuy nhiên các bác sĩ đã khẳng định đây chỉ là thông tin sai lệch về chuyên môn gây tâm lý lo lắng không cần thiết.
Chỉ băng vệ sinh dạng ống (Tampon) mới gây sốc nhiễm độc
Thực tế thì bài báo trên khi dịch từ tài liệu nước ngoài đã nhầm lẫn giữa 2 loại băng vệ sinh khác nhau là băng vệ sinh dạng que, hay Tampon (còn được gọi là BVS dạng đũa, BVS dạng ống) và băng vệ sinh dạng miếng (Pads). Do không hiểu thuật ngữ chuyên môn, tác giả bài báo đã dịch “tampon” (BVS dạng que) là “băng vệ sinh loại siêu thấm”. Băng dạng miếng hiện được dùng phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, băng vệ sinh dạng que thì chỉ được sản xuất ở các nước Mỹ và châu Âu, chưa được sản xuất tại Việt Nam và cũng ít thấy xuất hiện trên thị trường. Loại băng vệ sinh này có hình như chiếc que nhỏ bằng đầu ngón tay, khi sử dụng người phụ nữ phải đưa hẳn BVS này vào sâu trong âm đạo (Tampon có một đoạn dây để có thể lấy ra và kiểm soát).
Hội chứng sốc nhiễm độc chỉ xảy ra khi dùng BVS dạng que. Trong khi đó, loại BVS được sử dụng phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay là băng dạng miếng, với 2 loại chủ yếu là loại siêu thấm (bề mặt dạng lưới siêu thấm, thấm hút tốt, phù hợp cho những người có nhiều kinh nguyệt và thích khô thoáng) và loại mặt lụa (bề mặt bằng vải không dệt mềm hơn loại mặt lưới nhưng thấm hút không bằng). Các loại BVS này khi dùng chị em phụ nữ chỉ dán vào quần lót và tiếp xúc phía ngoài âm đạo nên hoàn toàn không có chuyện các BVS dạng miếng có khả năng “hút dịch bên trong âm đạo, làm khô âm đạo”.
Chuyện “siêu tưởng”
BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ, Trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình TPHCM cho biết: “Sau khi có bài báo này đăng tải, nhiều bạn gái rất lo lắng gọi điện hỏi han tôi. Có người còn hỏi rằng dùng BVS siêu thấm nếu hút được dịch âm đạo thì dùng quần lót thường chắc hẳn cũng sẽ bị hút dịch âm đạo nên phải chăng chị em nên làm cho quần lót ẩm ướt để không bị bệnh? Đây là một suy diễn sai lầm do hậu quả của bài báo, và tôi đã phải giải thích với họ rằng giữ cho vùng kín luôn thoáng sạch là điều rất cần thiết”.
BS. Thông cũng cho biết thêm: “Về chuyên môn, tôi thấy việc lo lắng là không cần thiết. Đây chỉ là những thông tin không rõ ràng làm nảy sinh tâm lý bất an cho cộng đồng. Tôi khẳng định từ trước đến giờ chưa từng nghe phản hồi nào về bệnh sốc nhiễm độc liên quan đến BVS siêu thấm dạng miếng. Nếu có, chúng tôi đã phải lập tức nghiên cứu và xử lý. Việc BVS lót ngoài có thể hút được dịch bên trong cơ thể chỉ là chuyện siêu tưởng”.
Hội chứng sốc nhiễm độc (Toxic Shock Syndrome – TSS) là một tình trạng bệnh do độc tố vi khuẩn Streptoccoci gây ra. Bệnh tuy hiếm nhưng có thể dẫn đến chết người và có nhiều nguyên nhân. Theo cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì việc sử dụng BVS dạng ống (Tampon) có độ thấm hút quá cao có nguy cơ gây nhiễm TSS. Do khả năng hút thấm mạnh, lại được đưa sâu vào âm đạo nên BVS dạng ống này có thể hút cả những chất dịch có tác dụng giữ ẩm nằm sâu trong âm đạo của người phụ nữ, làm khô môi trường bên trong âm đạo. Ngoài ra do BVS dạng ống tương tự như là một dạng dị vật được đưa vào cơ thể nên đôi khi dễ bị phản ứng.
Dùng BVS đúng cách
Theo các bác sĩ, tuy việc dùng BVS dạng miếng không gây nguy hại, song chị em phụ nữ cũng nên nắm vững một số kiến thức cơ bản về cách dùng BVS đúng cách. Chị em nên thay BVS thường xuyên (khoảng 4 tiếng/lần) để luôn giữ được sự khô ráo, sạch sẽ. Chị em có làn da nhạy cảm và không bị ra quá nhiều kinh nguyệt có thể dùng loại BVS có bề mặt lụa (thường gọi là dạng soft mềm mịn), còn chị em có nhiều kinh nguyệt hơn và cần thấm hút tốt có thể sử dụng loại BVS có bề mặt lưới thấm hút tốt (dạng siêu thấm).
BVS dù là loại mặt lụa hay loại siêu thấm cũng không nên dùng quá lâu. Siêu thấm chỉ là thấm hút ngay lập tức, nhưng máu kinh vẫn còn nằm trong miếng băng, thời gian dài ẩm ướt sẽ sinh vi khuẩn và có thể gây viêm nhiễm cho người dùng.
Hiện nay tại VN có hãng BVS đã đưa ra thị trường loại BVS siêu thấm có tinh chất trà xanh giúp khử mùi, diệt khuẩn để thoả mãn nhu cầu của phụ nữ. Dù vậy, việc thay băng thường xuyên để giữ vùng kín luôn thoáng sạch là điều cần thiết.
Huyền Thư