Stress- Kẻ thù của "yêu"
(Dân trí) - Những ức chế trong công việc, vấn đề tài chính, chuyện gia đình, mối quan hệ vợ chồng... đã gây ra những rắc rối chốn phòng the.
Không đạt được "đỉnh", không còn ham muốn "yêu", rối loạn cương dương… là những rắc rối mà stress có thể gây ra cho đời sống tình dục của vợ chồng bạn. Ở Pháp, cứ 5 người đàn ông thì có 1 người mắc chứng rối loạn cương dương thường xuyên hoặc thỉnh thoảng. Đa số là do vấn đế tâm lý gây ra hoặc kết hợp giữa nguyên nhân tâm lý và một nguyên khác. Và các nhà nghiên cứu chỉ rõ, trong số những nguyên nhân tâm lý, stress giữ vị trí hàng đầu.
29% nam giới rối loạn cương vì stress
Theo nhà nghiên cứu người Pháp, ông Louis Harris, cứ 5 nam giới, có 2 nam giới từng bị stress. Đây là những người đàn ông có độ tuổi từ 35 - 49 và thường là chủ của gia đình, giữ những vị trí quan trọng trong công việc hoặc trong xã hội và làm việc sử dụng nhiều chất xám.
Bên cạnh đó cũng phải kể đến những nguyên nhân khác như: tuổi tác, không hoạt động, sức ép khi không có con, lo lắng bệnh tật … cũng là những nguyên nhân thường gặp gây ra bệnh rối loạn cương dương của nam giới.
4/10 người đàn ông bị stress thừa nhận rằng stress ảnh hưởng tai hại tới chuyện "yêu" của họ. Trong 86 trường hợp được hỏi trả lời số lần không lên đến "đỉnh" khi bị stress tăng rõ rệt.
29% cho rằng stress chính là nguyên nhân của chứng rối loạn cương. Chứng rối loạn này cũng phụ thuộc vào tuổi tác nhưng sự biểu hiện của bệnh ở mỗi người là khác nhau và nó tuỳ thuộc vào cách khống chế stress của từng người. Tâm lý dễ bị tổn thương cũng là nguyên nhân của chứng bệnh này.
9/10 người đàn ông được hỏi cho rằng chính cách "yêu" dễ chịu và đều đặn giúp họ giảm được stress.
Stress vì lo không làm bạn đời hài lòng
"Yêu" trong chừng mực nào đó giúp con người giải tỏa được stress. Nhưng, sự lo âu thường trực không làm thoả mãn người bạn đời trong chuyện chăn gối lại là một nguyên nhân gây nên căng thẳng thần kinh. Sự vội vã trong cách yêu làm cho cánh mày râu bị stress, và từ đó, căn bệnh rối loạn cương của họ xuất hiện đi kèm với những lo âu hàng ngày.
Chúng ta nên nhớ, cương dương được thực hiện dưới sự kiểm soát của 2 hệ thống thần kinh: hệ thần kinh đối giao cảm và hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh đối giao cảm thúc đẩy sự giãn các mạch máu thể hang và các cơ trơn ở "cậu nhỏ". Điều này cho phép máu dồn lên và dương vật cương cứng. Hệ thần kinh giao cảm lại có hành động co khít và như vậy nó chống lại sự cương dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, stress thúc đẩy hành động thứ 2 này.
Nghiêm trọng hơn đó là một khi người đàn ông gặp phải rắc rối với chứng rối loạn cương nếu người bạn đời không có sự cảm thông và chia sẻ, họ sẽ lún sâu vào căn bệnh này.
Giải pháp nào là tốt nhất ?
Điều trị tâm lý và dùng thuốc là 2 giải pháp được khuyên dùng. Nhưng cần thiết bạn phải nói với bác sỹ những rắc rối của mình.
Từ nhiều năm nay, điều trị chứng rối loạn cương dương đã mang lại những kết quả khả quan. Nó đã cho phép rất nhiều người đàn ông tìm lại được những thăng hoa trong chuyện "yêu". Đừng để mình trở thành người đàn ông đau khổ trong im lặng với căn bệnh không mấy nguy hiểm này, hãy nói tất cả với bác sỹ và người bạn đời của bạn, họ sẽ giúp bạn vượt qua.
Dung Nhi
Theo Doc





