Sở Y tế Đồng Nai thông tin về 220 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Khoa Nam

(Dân trí) - Số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 tiếp tục tăng ở các huyện phía Bắc của tỉnh Đồng Nai. Sở Y tế nhận định dịch đang có xu hướng lan rộng trong toàn tỉnh.

Sáng 24/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong 24 giờ qua, địa bàn ghi nhận thêm 220 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 32 người được phát hiện thông qua khám sàng lọc, 188 trường hợp đang cách ly, ở khu phong tỏa.

TP Biên Hòa có số ca nhiễm nhiều nhất, với 133 người dương tính.

Sở Y tế Đồng Nai thông tin về 220 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua - 1

Lực lượng y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (ảnh: CDC Đồng Nai). 

Toàn tỉnh đã ghi nhận 2.226 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 1.158 ca. 

Đáng chú ý, số ca dương mới tiếp tục tăng ở các huyện phía Bắc như Long Thành, Xuân Lộc, TP Long Khánh, có xu hướng dịch lan rộng trong toàn tỉnh. Ngành y tế tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới trong một số doanh nghiệp, nguy cơ cao xuất hiện các ổ dịch mới trong các doanh nghiệp.

Hiện số ca bệnh diễn biến nặng đang tăng, nguy cơ số tử vong có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề xuất TP Biên Hòa tăng cường điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc ca xác định, truy vết nhanh ở các địa phương liên quan đến ổ dịch tại Công ty Chanshin, Taiwan, Marygot.

Tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm tại phường Long Bình. Lấy mẫu diện rộng các phường và các khu vực đã phong tỏa.

Sở Y tế đề xuất tỉnh có giải pháp nhằm ngăn chặn, quản lý sự dịch chuyển người dân từ các vùng nguy cơ rất cao về các vùng nguy cơ thấp hơn, nhằm hạn chế dịch lan rộng ra toàn tỉnh.