Nam Định:

Sau bữa trưa, hơn 50 công nhân nhập viện

(Dân trí) - Sau khi ăn trưa tại công ty, hàng loạt công nhân bắt đầu có dấu hiệu bị ngộ độc, vụ việc càng nghiêm trọng hơn khi nhiều công nhân bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra chiều ngày 11/11, tại công ty TNHH giày AMARA Việt Nam, doanh nghiệp vốn  Đài Loan, có trụ sở đóng tại cụm công nghiệp Cổ Lễ, thuộc thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, vào chiều ngày 11/11phía bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn giày AMARA Việt Nam nhập viện điều trị nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Công nhân có triệu chứng ngộ độc tại công ty TNHH giày AMARA Việt Nam được đưa đi cấp cứu
Công nhân có triệu chứng ngộ độc tại công ty TNHH giày AMARA Việt Nam được đưa đi cấp cứu

Bác sỹ Phạm Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ Y, Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh cho biết đến 16h cùng ngày, có 54 bệnh nhân đến đây cấp cứu với biểu hiện ngộ độc như nôn mửa, đau đầu, đi ngoài, ngất...

Trong số hơn 50 công nhân nhập viện có 10 trường hợp bị nặng, bệnh viện đang tập trung lực lượng y, bác sỹ cứu chữa người bệnh. Do cùng lúc phải tiếp nhận quá đông bệnh nhân, không có đủ phòng, đủ giường bệnh, phía bệnh viện phải bố trí cho nhiều bệnh nhân nằm ở ngoài hành lang khu điều trị.

Chị P.T.H., công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày AMARA Việt Nam cho biết: “Sau khi ăn cơm xong khoảng nửa giờ, tất cả những người cùng ăn với tôi đều bắt đầu vị đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, phải đưa đi cấp cứu”.

Chị H. còn cho biết, chị cùng các công nhân ăn trưa tại nhà ăn công ty với các món giò nạc, lạc rang, su su xào, cơm và canh rau ngót.

Công nhân tại công ty TNHH giày AMARA Việt Nam điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh
Công nhân tại công ty TNHH giày AMARA Việt Nam điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh

Cũng theo một số công nhân cho biết, công ty Amara hiện có khoảng 2.100 công nhân. Công ty tổ chức bữa ăn trưa cho công nhân với giá 13.000 đồng/suất. Đã rất nhiều lần công nhân phản ứng về việc phải ăn cơm không đảm bảo chất lượng nhưng công ty không cải thiện.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra Sở Y tế tỉnh Nam Định đã cử đoàn cán bộ xuống Công ty trách nhiệm hữu hạn giày AMARA Việt Nam làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đức Văn