Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính

Các bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sản phụ 17 tuổi, lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…

Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính - 1

Thông tin từ BV Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, ngày 20/10, Khoa Sản Bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị H. (17 tuổi), dân tộc Tày, thường trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mang thai tuần thứ 31, huyết áp tăng, tiểu cầu giảm, men gan tăng, phù rau, phù thai, tổn thương chức năng thận. Trước đó bệnh nhân không khám và quản lý thai nghén tại các cơ sở y tế.

Khoảng 3 ngày trước đó, thai phụ có những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, xuất hiện phù 2 chân... Lúc đó, gia đình mới đưa chị đến khám tại Trung tâm y tế huyện Tiên Yên phát hiện phù rau, phù thai bệnh nhân được chuyển viện cấp cứu đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả siêu âm thai cho thấy tại vị trí bánh rau bám mặt sau tử cung, chỗ dầy nhất 94mm, thai dị tật, khoảng 31 tuần, phù rau, phù thai, tim thai to, tràn dịch đa màng, tiên lượng tử vong sau sinh… Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai cứu mẹ do bệnh lý sản khoa của mẹ nặng nề, nguy cơ tử vong cả mẹ rất cao.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 1h đồng hồ, các bác sĩ tiến hành phẫu thấy lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…

Bác sĩ Trần Quý Khánh, Khoa Sản nhận định đây là một trường hợp rất đáng tiếc vì sản phụ không được theo dõi thai kỳ liên tục để có hướng điều trị và can thiệp kịp thời. Hiện tại sức khỏe sản phụ đã ổn định, tuy nhiên đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ không nên chờ đến khi xuất hiện những triệu chứng bất thường mới đi khám, mà nên bắt đầu chăm sóc tiền sản ngay từ ba tháng đầu thai kỳ và duy trì việc thăm khám định kỳ cho đến ngày sinh nở, giúp dự phòng sớm, chẩn đoán kịp thời và điều trị toàn diện các bất thường xảy ra ở mẹ lẫn con trong thai kỳ.

Theo T.L

Lao động